Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum hòa lưới điện quốc gia

(PLO)-Vào lúc 14 giờ 55 ngày 24-3, Tổ máy 1 Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đã hòa lưới điện Quốc gia thành công.

Theo Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đây là sự kiện trọng đại của dự án, dấu mốc quan trọng đánh dấu kết quả sau hơn 10 năm xây dựng, lắp đặt nhà máy đầy khó khăn và thách thức mà tập thể Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH - chủ đầu tư dự án) phải nỗ lực vượt qua.

Niềm vui khi dòng điện đầu tiên hòa vào lưới điện quốc gia thành công

Hôm nay, dòng điện đầu tiên đã được hòa vào lưới điện quốc gia trong sự vui mừng khôn xiết của VSH, các nhà thầu thi công, đơn vị cung cấp thiết bị và tư vấn giám sát, các đơn vị hỗ trợ thuộc EVNGENCO3 tham gia xây dựng nhà máy.

Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum do Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Công ty liên kết của EVNGENCO3) làm chủ đầu tư. Công trình khai thác dòng chảy từ sông Đắk Nghé, bậc thang thủy điện thứ năm trên hệ thống sông Sê San được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư với tổng công suất 220MW, gồm hai tổ máy (2x110MW). Dự án có tuyến năng lượng dài hơn 17 km.

Khi hoàn thành đưa vào vận hành, sản lượng điện bình quân hàng năm của Thủy điện Thượng Kon Tum khoảng 850 triệu kWh, sẽ góp phần tăng cường năng lực cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, giảm tổn thất điện năng của hệ thống. Hàng năm, nhà máy sẽ đóng góp ngân sách cho tỉnh Kon Tum hơn 200 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm