Nhà máy nước liên tục trễ hẹn, người dân vẫn "khát"

(PLO)- Dự án cấp nước sạch thị trấn Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) liên tục chậm tiến độ, khiến hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Nhà máy nước liên tục trễ hẹn, người dân vẫn "khát"

Ngày 20-7, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đi kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình trạng chậm tiến độ tại dự án cấp nước sạch thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy). Đây là công trình cấp nước sạch liên tục chậm tiến độ khiến hàng trăm hộ gia đình bị thiếu nước sinh hoạt mà PLO đã phản ánh.

Theo ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, đến nay công trình vẫn chưa được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiểm tra cụm công trình nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy. Ảnh: LK

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum kiểm tra cụm công trình nhà máy nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy. Ảnh: LK

Chủ đầu tư cũng chưa chuyển giao công nghệ quản lý, vận hành khu xử lý nước cho Trung tâm Môi trường - dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy. Một số khu vực thiếu nước vào mùa khô vẫn không có đường ống cấp 3 hoặc không có hệ thống ống nước đi qua. Do đó, việc sử dụng, lắp đặt hệ thống sinh hoạt tới từng hộ dân tại khu vực này sẽ gặp khó khăn.

Theo ông Võ Đại Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý các dự án 98, chủ đầu tư dự án, đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành. Hiện chủ đầu tư đang đưa hệ thống vào vận hành thử, tiến hành dùng hóa chất súc rửa đường ống và mời Sở Khoa học- công nghệ kiểm tra lần cuối. Chậm nhất đến ngày 15-8, công trình sẽ vận hành, bàn giao cho huyện Sa Thầy.

Trước tình trạng công trình liên tục chậm tiến độ, ông Tân giải thích: "Có nhiều nguyên nhân gây chậm trễ như địa hình hiểm trở, đường ống dài 60 km và liên quan nhiều hộ dân nên công tác bồi thường lâu; thi công trúng đợt dịch, thời tiết mưa kéo dài.... Mặt khác, nhà máy nước đi vào vận hành cần thời gian thử nghiệm 5-6 tháng. Trước đây, không tính toán hết”.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (thứ hai từ trái sang) yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc, đưa công trình vào khai thác. Ảnh: LK

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (thứ hai từ trái sang) yêu cầu chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vướng mắc, đưa công trình vào khai thác. Ảnh: LK

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, lưu ý công trình triển khai, bàn giao chậm. Tới đây, nếu chủ đầu tư không hoàn thành đúng hẹn, tỉnh sẽ tiến hành xử lý. Sau khi bàn giao, huyện Sa Thầy chịu trách nhiệm quản lý vận hành. Huyện tự bố trí thêm kinh phí xây dựng hệ thống dẫn nước cấp 3 đến những khu vực thiếu nước sạch chưa có ống nước.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy có công suất 5.100 m3/ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 27.000 hộ dân huyện Sa Thầy. Dự án có tổng mức đầu tư 116 tỉ đồng, do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư, liên danh Công ty CP Trường Long - Công ty TNHH Tuấn Dũng - Công ty CP cầu đường New Sun thi công xây dựng.

Dự án triển khai từ năm 2017, theo kế hoạch phải hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2019. Tuy nhiên, chủ đầu liên tục xin gia hạn thời gian thi công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm