Nhà mạng đừng chối bỏ trách nhiệm

(PL)- “Tôi muốn phát khùng với mấy cái tin nhắn rác từ nhà mạng” - một khách hàng bức xúc như vậy trước việc gần đây liên tục bị tin nhắn lừa đảo “tấn công”, cả trên ĐTDĐ lẫn trên mạng xã hội.

Nhưng đó không phải là nạn nhân duy nhất. Hàng triệu người đang hằng giờ, hằng ngày bị tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo “khủng bố tinh thần”. Không chỉ vậy, đã có không ít người mất tiền oan bởi đủ các chiêu trò khuyến mãi lừa lọc được tung ra liên tiếp.

Rõ ràng người tiêu dùng đang phải bỏ tiền ra để mua sự bực tức và khó chịu. Họ cũng đang phải chi những đồng tiền được làm từ mồ hôi nước mắt cho nhà mạng nhưng nhận lại là dịch vụ kém chất lượng. Do vậy họ có quyền đòi hỏi nhà mạng phải có trách nhiệm với mình và cung cấp cho mình không chỉ chất lượng dịch vụ tốt mà cả sự an toàn, thoải mái.

Rất tiếc, phúc đáp của nhà mạng vẫn chưa thật sự thuyết phục trước những đòi hỏi chính đáng của khách hàng. Chẳng hạn, “chúng tôi đã triển khai phần mềm chặn tin nhắn rác”, “đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định và xử lý thuê bao có hành vi vi phạm pháp luật”.

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng: Tại sao những kẻ lừa đảo lại có thể dễ dàng biết số điện thoại của khách hàng để nhắn tin lừa? Tại sao nhà mạng cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho khách hàng nhưng không bị chế tài triệt để? Và bao giờ tình trạng này chấm dứt?

Dĩ nhiên, để ngăn chặn nạn tin nhắn rác hoành hành với mức độ ngày càng gia tăng, người tiêu dùng cần hợp tác với cơ quan hữu quan để bảo vệ quyền lợi của chính mình, như khiếu nại hay kiện nhà mạng ra tòa khi lợi ích bị xâm phạm.

Nhưng người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn là các nhà mạng và cơ quan chức năng. Bởi thực tế đã chỉ ra nếu cơ quan chức năng thực sự có biện pháp mạnh và quyết liệt thì tin nhắn lừa đảo đã không hoành hành làm khổ người dân.

Quan trọng nhất là nhà mạng không thể chối bỏ trách nhiệm. Bởi những “ông chú Viettel”, “bà chị Mobi” chắc chắn sẽ không có đất sống nếu nhà mạng thực sự vì quyền lợi khách hàng và qua đó chính là bảo vệ uy tín thương hiệu của mình. Đã từng có ý kiến cho rằng tin nhắn rác dù trực tiếp (SIM) hay gián tiếp (đầu số) thì đều đem lại nguồn thu cho nhà mạng. Phải chăng đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân? Như vậy có thể thấy chỉ khi nào nhà mạng đừng chỉ chăm chăm chạy theo lợi nhuận của bản thân thì vấn nạn tin nhắn rác mới giảm!

Không thể để tin nhắn rác tung hoành, những kẻ lừa đảo thách thức pháp luật, tác oai tác quái làm khổ mọi người hoài thế này được.

ĐÌNH LONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.