Nhà làm việc của bác sĩ Yersin được bổ sung vào quần thể Di tích quốc gia

(PLO)- Nhà làm việc của bác sĩ Yersin được bổ sung vào Di tích lịch sử quốc gia gồm quần thể Thư viện Yersin, Mộ Yersin và Chùa Linh Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung điểm di tích nhà làm việc của bác sĩ Alexandre Yersin tại núi Hòn Bà, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vào di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định 993 ngày 28-9-1990.

Nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà. Ảnh: CHẾ DIỄM TRÂM

Nhà làm việc của bác sĩ Yersin trên núi Hòn Bà. Ảnh: CHẾ DIỄM TRÂM

Quyết định được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ký vào ngày 20-3. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Trước đó, ngày 7-2, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình hồ sơ khoa học để xếp hạng bổ sung di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đối với nhà làm việc của bác sĩ Yersin là di tích quốc gia.

Nhà làm việc của bác sĩ Yersin nằm trên núi Hòn Bà ở độ cao 1.578 m. Năm 1914, bác sĩ Yersin đã xây dựng căn nhà bằng gỗ lớn, bể chứa nước trên đỉnh núi để nghiên cứu thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, sau đó khu vực này bị bỏ hoang, ngôi nhà chỉ còn lại nền móng,

Đến năm 2005, ngôi nhà được xây dựng lại trên nền móng cũ. Ngôi nhà được xây theo kết cấu tương tự hình ảnh ngôi nhà cũ gồm hai tầng, lắp ghép bằng gỗ sơn màu đen. Ngôi nhà được dùng để trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của nhà bác học Yersin.

Tại Khánh Hòa, di tích lịch sử lưu niệm bác sĩ Yersin đã được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1990. Di tích gồm quần thể các điểm tiêu biểu, nổi bật gắn bó trực tiếp với nhà bác học Yersin: Thư viện Pasteur tại số 4 đường Trần Phú, TP Nha Trang; Chùa Linh Sơn và Mộ Yersin, xã Suối Cát, huyện Diên Khánh.

Bộ VH-TT&DL đã bổ sung điểm di tích nhà làm việc của bác sĩ Yersin vào quần thể xếp hạng di tích quốc gia trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.