Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách sau lễ 30-4

(PLO)- Trong giai đoạn từ ngày 25-4 đến 3-5, sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng hơn 5.780 chuyến bay với hơn 659.100 lượt khách đi/đến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thể hiện hôm nay 3-5, ngày nghỉ cuối cùng của lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 750 chuyến bay. Theo đó, lượng khách đi/đến tăng đột biến, lượng khách đến có thể đạt từ 55.000 - 60.000 lượt.

Khung giờ khách đến đông đúc từ 11 giờ đến hết ngày 3-5 và vào các khung giờ cao điểm từ 16 - 19 giờ và từ 21 - 0 giờ.

Phía sân bay thống kê, giai đoạn từ ngày 25-4 đến 3-5, sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng hơn 5.780 chuyến bay với hơn 659.100 lượt khách đi/đến.

Hôm nay 3-5, ngày nghỉ cuối cùng của lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất có lượng khách đến đông đúc. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Hôm nay 3-5, ngày nghỉ cuối cùng của lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất có lượng khách đến đông đúc. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách, trước đó Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã làm việc với các hãng xe công nghệ, xe hợp đồng và taxi đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng xe dịp cao điểm.

Theo đó, các hãng xe cam kết cung cấp hơn 7.850 xe, đồng thời các hãng cũng điều động xe ở các tỉnh lân cận trong thời gian cao điểm để hạn chế tình trạng ùn tắc tại sân bay do thiếu xe.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cho biết sau đợt cao điểm này sẽ bước vào giai đoạn cao điểm hè, lượng khách đi lại đông đúc không thua kém dịp lễ 30-4.

Cụ thể, từ ngày 20 đến 26-6, sân bay sẽ khai thác hơn 5.250 chuyến bay với gần 800.000 lượt khách, trong đó ngày 25-6, sẽ có hơn 758 chuyến bay với 114.400 khách. Thậm chí lượng khách đông đúc kéo sang tháng 8-2022.

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam đánh giá hoạt động bay có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là các chuyến bay trên các đường bay trục nội địa, từ TP.HCM đến các cảng hàng không khu vực miền Bắc gồm Nội Bài, Cát Bi, Vinh, Thọ Xuân tăng đột biến sau hơn hai năm đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm