Nguyễn Xuân Son dễ giành cú đúp Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2024

(PLO)- Trong lịch sử AFF Cup, hai danh hiệu cá nhân quan trọng nhất luôn được trao là “Cầu thủ xuất sắc nhất” và “Vua phá lưới”, với mùa giải này có nhiều ứng cử viên nhưng Nguyễn Xuân Son vẫn là gương mặt nổi bật nhất cho cả hai giải thưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông thường, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thường thuộc về một ngôi sao của đội vô địch. Tuy nhiên, lịch sử cũng từng chứng kiến những ngoại lệ. Chẳng hạn, tại AFF Cup 2010, Firman Utina của Indonesia đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất dù đội bóng của anh chỉ về nhì, còn Malaysia là nhà vô địch.

HLV Ishii cho tuyển Thái Lan tập sút 11 mét

HLV Ishii cho tuyển Thái Lan tập sút 11 mét

(PLO)- Đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận lượt về chung kết AFF Cup 2024 với niềm tin lớn sẽ lội dòng nước ngược và quyết tâm tạo nên lịch sử lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á.

Trước đó, Zainal Abidin Hassan (Malaysia, 1996) và Nguyễn Hồng Sơn (Việt Nam, 1998) cũng từng được vinh danh trong hoàn cảnh tương tự. Ở các mùa giải còn lại, danh hiệu này luôn thuộc về những cầu thủ từ đội vô địch, như Chanathip Songkrasin (Thái Lan, 2014, 2016, 2020), Theerathon Bunmathan (Thái Lan, 2022), hay Nguyễn Quang Hải (Việt Nam, 2018).

Cuộc đua Vua phá lưới tại AFF Cup 2024 dường như đã ngã ngũ. Hiện tại, Nguyễn Xuân Son đang dẫn đầu với 7 bàn thắng, bỏ xa các đối thủ bám đuổi như Tiến Linh, Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta (Thái Lan) và Shawal Anuar (Singapore) - mỗi người 4 bàn. Trong số này, Shawal Anuar đã hết cơ hội khi Singapore bị loại. Tiến Linh, Gustavsson, và Suphanat vẫn còn cơ hội, nhưng khả năng họ ghi hat trick trong trận lượt về chung kết để đuổi kịp Nguyễn Xuân Son là rất thấp.

Nguyễn Xuân Son
Không có cầu thủ nào của Thái Lan hay Việt Nam có thể đuổi kịp Nguyễn Xuân Son ở hạng mục Vua phá lưới AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Nếu không có bất ngờ lớn nào, danh hiệu Vua phá lưới chắc chắn sẽ thuộc về tiền đạo nhập tịch của Việt Nam. So với Vua phá lưới, cuộc đua cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất diễn ra khá âm thầm. Các ứng viên tiềm năng như Hoàng Đức, Duy Mạnh, hay Supachok đều chưa thể hiện được sự khác biệt lớn.

Trong lịch sử AFF Cup, các cầu thủ giành giải thưởng này thường là những người chơi ấn tượng, có khả năng dẫn dắt đội bóng từ vòng bảng đến chức vô địch. Điển hình như Chanathip (Thái Lan, 2014, 2016, 2020), người đóng vai trò nhạc trưởng ở tuyến giữa, hay Theerathon (Thái Lan, 2022) trong vai trò tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, AFF Cup 2024 lại chứng kiến sự xoay tua đội hình của cả Việt Nam và Thái Lan, khiến các cá nhân khó để lại dấu ấn mạnh mẽ. Ngay cả “thần đồng” Suphanat của Thái Lan với 4 bàn thắng cũng chưa đạt được kỳ vọng lớn. Dẫu vậy, vẫn có một số gương mặt đáng chú ý. Thủ môn Đình Triệu của Việt Nam đã mang đến sự chắc chắn cho khung thành đội nhà trong nhiều trận đấu quan trọng.

nguyen-xuan-son-de-gianh-cu-dup-vua-pha-luoi-va-hay-nhat-aff-cup-2024 (1).jpg
Suphanat của tuyển Thái Lan là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng sẽ rất khó qua mặt Nguyễn Xuân Son. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên phía Thái Lan, Patiwat Khammai cũng gây ấn tượng mạnh với 7 pha cứu thua ở trận lượt đi chung kết, giúp đội bóng tránh khỏi thất bại nặng nề. Hoàng Đức là một cái tên khác cần nhắc đến. Anh đã thi đấu cả 7 trận, là “người hùng thầm lặng” của tuyến giữa Việt Nam với khả năng cầm nhịp và phát động tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, cái tên nổi bật nhất cho danh hiệu này không ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son. Dù chỉ đủ điều kiện thi đấu từ ngày 21-12-2024, Xuân Son đã bùng nổ với 7 bàn thắng trong 4 trận, góp công lớn giúp Việt Nam tiến gần hơn đến chức vô địch. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong trận lượt về, tiền đạo gốc Brazil này hoàn toàn có thể giành cả hai danh hiệu cao quý: Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 vừa là màn đối đầu định đoạt ngôi vương giữa Việt Nam và Thái Lan, vừa là cơ hội để các cá nhân khẳng định tài năng và giành những danh hiệu cá nhân danh giá. Trong số các ứng cử viên, gương mặt mới Nguyễn Xuân Son nếu tiếp tục tỏa sáng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân Rajamangala đêm 5-1 sẽ làm nên lịch sử với cú đúp danh hiệu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.