Nguy cơ ô nhiễm từ hơn 27.000 tấn bùn

(PL)- Trung tâm chống ngập TP.HCM chưa xác minh nguồn gốc bùn và khối lượng cụ thể nên chưa đồng ý cho xử lý.

“Khu xử lý bùn Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có nguy cơ xảy ra tình trạng ô nhiễm cao do tồn đọng hơn 27.000 tấn bùn chưa được xử lý”.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (đơn vị xử lý bùn) cho biết như trên trong công văn gửi cho Trung tâm chống ngập TP.HCM mới đây.

Theo Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh, số bùn trên là bùn nạo vét duy tu công trình thoát nước từ địa bàn quận, huyện do các công ty dịch vụ công ích quận, huyện đưa về. Do phương án xử lý chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận nên bùn tồn đọng với khối lượng ngày càng lớn. Để hạn chế mùi hôi phát tán, hiện nay công ty phải thường xuyên phun xịt chế phẩm khử mùi. Song theo Công ty Sài Gòn Xanh, đây chỉ là giải pháp tình thế, nếu kéo dài thì nguy cơ ô nhiễm rất cao.

Bùn lưu chứa ở nhà máy xử lý của Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh. Ảnh: CTV

Cũng theo Công ty Sài Gòn Xanh, ngoài khối lượng bùn tồn đọng trên, trong thời gian tới công ty sẽ tiếp nhận thêm rất nhiều bùn từ các dự án chống ngập nên áp lực trong việc xử lý bùn sẽ tăng lên…

Do đó, Công ty Sài Gòn Xanh kiến nghị Trung tâm chống ngập cho phép công ty được xử lý số bùn tồn đọng trên.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Trưởng phòng Quản lý nước thải của Trung tâm chống ngập TP, cho biết trước đây trung tâm chỉ có trách nhiệm giám sát, xác nhận khối lượng bùn thải từ các công trình duy tu và các nhà máy xử lý nước thải do trung tâm quản lý. Còn theo chỉ đạo mới đây của UBND TP, trung tâm được giao thêm trách nhiệm giám sát, xác nhận luôn khối lượng bùn phát sinh từ các công trình duy tu, nạo vét của quận, huyện.

Ông Tâm giải thích thêm: “Trước đây bùn duy tu từ các quận, huyện do Công ty Công nghệ sinh học Sài Gòn ký hợp đồng với các công ty dịch vụ công ích quận, huyện để xử lý, trung tâm không giám sát. Tuy nhiên, theo chỉ đạo mới của UBND TP, từ nay trung tâm phải giám sát khối lượng bùn này. Với khối lượng bùn tồn đọng hơn 27.000 tấn tại nhà máy xử lý mà Công ty Sài Gòn Xanh vừa phản ánh, hiện trung tâm chưa xác minh nguồn gốc và khối lượng cụ thể nên chưa thể đồng ý cho xử lý. Cạnh đó, việc này cũng liên quan đến chi phí xử lý do ngân sách nhà nước chi trả…”.

Thẩm định lại giá xử lý bùn

Bùn xử lý tại nhà máy của Công ty Sài Gòn Xanh hiện có đơn giá 1,3 triệu đồng/tấn do ngân sách nhà nước chi trả. Tuy nhiên, đây chỉ là đơn giá tạm tính.

Hiện UBND TP đang giao cho các đơn vị liên quan gồm Trung tâm chống ngập, Sở TN&MT, Sở KH&CN thẩm định, làm rõ quy trình công nghệ để hoàn tất công tác xây dựng, trình duyệt định mức kỹ thuật và đơn giá chính thức.

Ông NguyỄn HỮu Tâm, Phó Trưởng phòng Quản lý 
nước thải của Trung tâm chống ngập TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.