Người Việt không có văn hóa xếp hàng?

(PLO)- Nếu có bạn gái hoặc bạn trai khi xếp hàng mà chen ngang, đừng lấy bạn ấy...

“Chúng ta chưa có văn hóa xếp hàng”, đó là nhận định của PGS.TS Ngô Văn Giá (nguyên Trưởng khoa Viết văn, Báo chí – ĐH Văn Hoá, Hà Nội) tại Talkshow “Tôi xếp hàng” diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chiều 22-3.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh (Giảng viên cao cấp Đại học Ngoại Thương, Hà Nội) cho biết ở miền Bắc người ta chỉ xếp hàng từ thời tem phiếu. Lúc đó nhiều người dân đã phải tận dụng cả rổ rá, gạch, ghế… để "xí" chỗ cho mình.

Các diễn giả trao đổi tại Talkshow. Ảnh: VIẾT THỊNH

Cũng theo bà Ánh, xếp hàng ở Việt Nam luôn có hiện tượng “chen hàng”. “Năm 1996 tôi sang Mỹ, đến một tòa nhà cao nhất nước Mỹ và biết được rằng ở đây cũng phải xếp hàng, nhưng họ xếp hàng khác Việt Nam”, bà Ánh nói.

Nhà văn Nguyễn Kim Ngân lấy dẫn chứng từ nước ngoài, cụ thể là Thụy Điển và bày tỏ: “Người Thụy Điển đứng một mình họ cũng xếp hàng”. Theo nhà văn Kim Ngân, xếp hàng rất công bằng, mỗi người là một cá nhân, người ta không phân biệt địa vị hay học hàm.

Mặc dù vậy, tác giả của hai cuốn sách “Yêu một cô gái Việt” và “Thế giới nhỏ xinh như bàn tay con gái” cũng đưa ra nhận định: "Sau 10 năm văn hóa xếp hàng của người Việt đang tốt lên từng ngày. Hiện nay, khi một người chen hàng đã bị mọi người lên tiếng".

Nói thêm về nguyên nhân của việc người Việt không có thói quen xếp hàng, nhà văn Kim Ngân nhận định một phần do sự giáo dục từ trong gia đình. Không đồng tình với ý kiến này, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh cho rằng, trường học ở Việt Nam cũng không dạy được văn hóa xếp hàng, và trường bà là một ví dụ.

Từ quan điểm đó, bà Ánh đưa ra một lời khuyên với các bạn trẻ: "Nếu có bạn gái hoặc bạn trai khi xếp hàng mà chen ngang, đừng lấy bạn ấy, dù có bóng bẩy và hay ho thế nào cũng phải là đối tác sống hết cuộc đời với bạn".

PGS.TS Ngô Văn Giá bên cạnh việc đưa ra các dẫn chứng về việc không có văn hóa xếp hàng của người Việt cũng bày tỏ quan điểm: Cần đánh thức xếp hàng như một giá trị sống cần tôn vinh và theo đuổi.

Talkshow trên là một hoạt động trong khuôn khổ dự án cộng đồng “Tôi xếp hàng” do nhóm sinh viên của chương trình cử nhân quốc tế Quảng cáo, PR và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi động từ 17-12-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.