HÀ LAN:

Người trên 70 tuổi có thể sẽ được quyền chết

Quốc hội Hà Lan sẽ tranh luận về việc trợ giúp tự vẫn cho người trên 70 tuổi sau khi các nhà vận động cho việc tự do được chết thu thập được 112.500 chữ ký trong vòng một tháng.

Theo đề xuất, những người không phải là bác sĩ sẽ được đào tạo để cung cấp một liều thuốc độc cho những người già, vốn cảm thấy đã sống đủ.

Nếu đề xuất này được Quốc hội thông qua thì Hà Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đẩy những giới hạn vốn cho là không thể, ra xa hơn. Hà Lan từng là nước đầu tiên hợp pháp hóa cái chết nhẹ nhàng (giúp người mắc bệnh nan y được chết không đau đớn).

Cái chết nhẹ nhàng được áp dụng cho những người bệnh nặng tại Hà Lan kể từ năm 2002 trong trường hợp được bác sĩ chứng nhận là "đau đớn không chịu đựng được và vô vọng". Tuy nhiên, nếu đề xuất trên thành hiện thực thì đó là một bước tiến xa hơn nhiều.

Những người ủng hộ trợ giúp người già trên 70 tuổi được chết cho rằng đề xuất đó đưa ra một cách giã biệt cuộc đời tuyệt vời cho những người trên 70 tuổi, vốn không còn muốn sống, để họ không cần chọn những biện pháp tự vẫn khó khăn. Những người muốn được chết gồm các ông góa và bà góa - những người bị chôn vùi trong đau khổ, những người không muốn đối mặt với sự yếu ớt của tuổi cao hoặc những người muốn chết theo thời gian của họ.

Theo các nhà vận động, những người trợ giúp các cụ già qua đời bằng thuốc phải được chứng nhận. Ngoài ra, những người trợ giúp phải đảm bảo rằng bệnh nhân muốn chết đó không phải chết theo ý định bất chợt hoặc do chán nản tạm thời, mà là thành tâm và có nguyện vọng được chết từ rất lâu.

Một số người chỉ trích đề xuất trên cho rằng có trường hợp người già muốn chết do sức ép từ những người thân vô liêm sỉ. Ngoài ra, nhiều nhóm tôn giáo cũng phản đối bất cứ hình thức tự vẫn nào.

Đề xuất về quyền được chết chắc chắn sẽ đối mặt với sự phản đối và nếu được phê chuẩn ở Quốc hội thì vẫn còn một quá trình dài phải đi qua trước khi nó thành luật.

Theo Hoài Linh (VNN, DailyMail)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.