Người Thái nói gì về bảng G vòng loại World Cup 2022?

(PLO)- Người Thái nói gì về bảng G vòng loại World Cup 2022? Những thông tin đều rất bổ ích cho cả tuyển Việt Nam...

Cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisak cho rằng, bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hội tụ bốn đại diện mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng lại tránh được Hàn, Nhật là bảng đấu rất… lành. Còn cựu HLV U-23 Thái Lan, Worawut Srimaka nêu ý kiến nhiều nét tương đồng Kiatisak. Cựu giám đốc kỹ thuật Laohakul Withaya thì lại thận trọng như một nhà chiến thuật.

Hãy nghe họ nói gì?

+ Kiatisak: Đây là một bảng đấu… thú vị và rất lành cho cả bốn đại diện Đông Nam Á. Lành là vì sao. Bởi nếu không lành, tức có một Nhật Bản hay Hàn Quốc chen vào thì cơ hội tranh ngôi đầu bảng của các nước Đông Nam Á là không có. Nhưng bây giờ, UAE được xem là “trưởng bảng”. UAE thì Thái Lan hoàn toàn có thể đánh bại được, ít ra là trên sân nhà, tương tự như thế với cả Malaysia, Việt Nam… Những năm qua, Thái Lan gặp nhiều lần UAE, không có gì cả, họ không đáng sợ như cách của Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Kiatisak tin rằng King's Cup khác vòng loại World Cup.

Còn Việt Nam ư? Vừa qua chúng ta thua ở King’s Cup, song đó là chuyện giải mời, còn bây giờ vòng loại World Cup là khác. Ở những giải đấu chính thức chúng ta vẫn thể hiện theo cách của mình và luôn thuận lợi khi gặp Việt Nam. Ỏ trận thua tại King’s Cup chúng ta đã bị áp lực quá lớn đè lên cầu thủ.

+ Worawut Srimaka: Tôi tin rằng Thái Lan đầy cơ hội đi tiếp vào giai đoạn 3. UAE không phải là đội mà Thái Lan không thắng được. UAE không giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Thái Lan không thể đánh bại được, còn UAE thì Thái Lan đánh bại được. Nó cũng giống như Việt Nam và Malaysia cũng có thể đánh bại được UAE.

HLV Worawut có nhiều suy nghĩ gần giống Kiatisak.

Tôi nghĩ nên có ai đó can thiệp rằng, đừng so kè với Việt Nam quá, có đánh bại Việt Nam được không, Việt Nam đang ở đâu… giải tỏa áp lực này và chơi theo cách của mình thì mọi chuyện sẽ tốt.

+Laohakul Withaya (Cựu giám đốc điều hành LĐBĐ Thái Lan): Quá trình tương tác và làm quen để biết tường tận đội tuyển Thái Lan là một vấn đề cần quan tâm với HLV Akira Nishino. Ông ấy cần thời gian và làm quen với đặc trưng của tuyển Thái Lan. Ngoài ra ông ấy cũng cần tiếp cận thông tin và hình ảnh các đội Đông Nam Á cùng bảng là điều cực kỳ quan trọng. Từ quan điểm của tôi, tôi tin ông Akira Nishino không chịu áp lực về việc gặp Việt Nam.

Cựu GĐKT Laohakul lo lắng ông Akira Nishino mù tịt thông tin về các đội Đông Nam Á và chưa hiểu nhiều tuyển Thái Lan.

Tôi tin ông ấy không bắt học trò phải thắng Việt Nam bằng được mà tôi tin ông ấy chỉ buộc học trò tập trung vào trận đấu một cách tốt nhất. Thời gian qua, chúng ta khó khăn khi gặp Việt Nam vì cả HLV và cầu thủ bị dư luận tạo ra áp lực quá nhiều khiến cầu thủ đánh bất mình và không thể hiện được điều tốt nhất mình có. Tôi tin HLV Akira không mắc vào những điều này, mà sẽ chơi theo cách của mình.

Ưu tiên hàng đầu là HLV Akira Nishino là làm quen và biết được đội tuyển Thái Lan cũng như các đối thủ càng sớm càng tốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.