Người Sài Gòn đổ xô đi chùa cúng sao giải hạn đầu năm

(PLO)- Ngày 12-2 (nhằm mùng 8 tháng Giêng), người dân Sài Gòn lại tất bật đi chùa cúng sao giải hạn, mong hóa giải mọi điều trắc trở, cầu một năm an lành cho gia đình, người thân.

Tại chùa Ngọc Hoàng (quận 1) từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến làm lễ cúng chuyển vận và đăng ký cúng sao giải hạn.

Khuôn viên chùa đông nghẹt, nhiều người tranh thủ những khoảng trống để ghi danh sách cầu an.

Theo quan niệm dân gian, mỗi người sinh ra đều có một vì sao chiếu mệnh tùy theo năm. Có tất cả 24 vì sao quy tụ thành 9 chòm: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Trong 9 ngôi sao này, có sao tốt, có sao xấu. Năm nào bị sao xấu chiếu mệnh, con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn. Nặng nhất là “Nam La hầu, nữ Kế đô”.

Thủ tục cúng sao giải hạn ngày một đơn giản hơn, mọi người đến ghi họ tên, địa chỉ và nộp lệ phí là xong.

Sau khi đăng ký cúng sao, người dân tiến vào các điện thờ để cầu may mắn đầu năm.

Nghi lễ rót dầu, dâng hương thể hiện thành tâm thành ý trước điện Ngọc hoàng.

Diễn viên hài Quốc Thuận cùng vợ đi chùa đầu năm.

Khách nước ngoài đi lễ chùa Ngọc Hoàng trong năm mới.

Từ 17 giờ, khuôn viên và chánh điện chùa Viên Giác (quận Tân Bình) chật kín phật tử đến cầu an đầu năm.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến chùa cầu an.

Các phật tử đọc chú cầu an tại chùa Viên Giác.

Cụ ông thành tâm khấn chú đại bi cầu an trong năm mới.

Các sư thầy thắp nến cầu an cho người dân.

Sư thầy phát sớ cho từng người để bắt đầu làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm.

Hàng trăm người ngồi bên ngoài chánh điện chùa Viên Giác đội sớ, vái vọng vào trong, lẩm bẩm khấn theo lời của sư trụ trì.

Người người đội sớ nghe sư thầy đọc kinh, đọc tên cầu an, hóa giải những điều trắc trở trong năm mới.

Cô Trần Thanh Huyền (quận Bình Thạnh) cho biết: "Năm nào gia đình cũng đi chùa cúng sao, mong muốn giảm nhẹ vận hạn, cầu cho bản thân, gia đình được mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn".

Nghi thức đội sớ cúng sao cầu an diễn ra trong khoảng 20 phút. Sau buổi lễ, người dân được nhận lộc từ nhà chùa.

 Cúng sao đã trở thành một sinh hoạt tín ngưỡng của người dân Sài Gòn nói riêng, người Việt nói chung. Tuy nhiên, chuyện sao xấu, sao tốt mỗi người có một quan niệm khác nhau. Nhiều sư thầy cũng khuyên phật tử nên chăm làm việc thiện, cố gắng tích đức bằng những việc làm có ích cho gia đình, xã hội, không nên quá lo lắng về việc sao xấu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.