Người Sài Gòn đi 'siêu thị mini' trên xe buýt

(PLO)- Thay vì chở khách, các xe buýt giờ đây tạm thời chuyển đổi công năng để chở rau củ bán cho người dân TP.HCM với giá bình ổn.

Trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, các tuyến xe buýt cũng phải ngưng hoạt động vận chuyển hành khách. Một doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM đã phối hợp với Sở Công Thương sử dụng 5 chiếc xe buýt chuyển đổi công năng, chở rau củ giá bình ổn cung ứng cho người dân TP.HCM.

Hằng ngày, khoảng 9 giờ, các xe buýt trên sẽ di chuyển đến các địa điểm được Sở Công Thương cập nhật để bán hàng. Nguồn hàng rau củ do doanh nghiệp tự mua và phân phối với giá bình ổn. Tùy vào nhu cầu thực tế mà doanh nghiệp sẽ chở đủ số lượng hàng để đáp ứng.

Ghi nhận tại một điểm bán hàng ở phường 12, quận 3, TP.HCM, người dân xếp hàng trước xe buýt để được mua thực phẩm. Trước khi lên xe chọn thực phẩm, người dân được sát khuẩn, thực hiện 5K.

Hôm nay 21-7, dự kiến tổng các xe buýt sẽ chở hơn 2 tấn hàng hóa, trong đó, đa phần là rau xanh.

Mỗi xe bán hàng chở theo nhiều túi rau các loại, người mua lên xe để chọn lựa, sau đó nhân viên xe buýt sẽ cân và thanh toán.

Bà Trần Thị Xuân (phường 12, quận 3, TP.HCM) nhanh chóng chọn được 1 bó rau ngót, cho biết: "Nhà tôi cũng chỉ cần những thực phẩm như rau, thịt để nấu 1 bữa ăn đơn giản thôi, nên thấy xe bán hàng khá thuận tiện, đỡ phải mất công đi siêu thị đông người". 

Điểm bán hàng còn kết hợp với doanh nghiệp tư nhân cung cấp thịt heo giá bình ổn phục vụ người dân.

Tại điểm bán hàng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) mua bán diễn ra rất trật tự và thực hiện đúng giãn cách. Người dân đến xem các loại thực phẩm được bày bán và giá cả trước khi lên xe buýt. 

Mỗi lần, xe chỉ tiếp một lượt khách.

Một số người không lên xe đã nhờ nhân viên bán hàng chọn giúp thực phẩm và thanh toán nhanh chóng.

Đây là ngày thứ hai mô hình bán hàng lưu động trên xe buýt này đi vào hoạt động, trước đó đã thí điểm ở quận 3, Bình Thanh, Tân Bình, Thủ Đức. Từ hôm nay, 5 xe buýt sẽ chính thức mở bán với 5 điểm vào buổi sáng, 5 điểm vào buổi chiều tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.