Người kém hấp dẫn giỏi kiếm tiền hơn người đẹp

(PLO)- Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người có ngoại hình kém hấp dẫn kiếm được nhiều tiền hơn những đồng nghiệp bảnh trai, xinh gái của họ.

Trước đây, chúng ta vẫn lầm tưởng rằng người đẹp thường sẽ tự tin, có nhiều kỹ năng xã hội hơn, nên được đánh giá cao và nhận được mức lương nhỉnh hơn những người khác.

Những người kém hấp dẫn thường tập trung cao hơn cho công việc và được trả lương nhiều hơn. Ảnh: Dreamtimes

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London và Đại học Massachusetts (Mỹ) cho chúng ta một khái niệm mới hoàn toàn khác.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và phân tích dữ liệu của 20.000 người Mỹ trẻ tuổi. Họ phỏng vấn và đánh giá mức độ hấp dẫn về vẻ ngoài của những người ở độ tuổi 16 cho tới khi 29 tuổi. Sau đó, đem so sánh với mức thu nhập của từng đối tượng.

Kết quả cho thấy những người hướng ngoại hơn, tận tâm và ít bị kích động kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Ngoài ra, những người bị đánh giá là "rất kém hấp dẫn" cũng có thu nhập cao hơn nhiều nhóm người được cho là "kém hấp dẫn". Điều này cũng đúng khi so sánh những người có vẻ ngoài xấu xí với những ai diện mạo trung bình hay quyến rũ.

Tiến sĩ Alex Fradera, một nhà tâm lý học không tham gia vào cuộc nghiên cứu nhận định: "Có thể những người quyến rũ và xinh đẹp hơn có khuynh hướng tham gia vào những trải nghiệm mới nhiều hơn, trong khi những người kém hấp dẫn giành toàn bộ thời gian của họ cho công việc, do đó họ thành công hơn trong nghề nghiệp, cũng như có thu nhập cao hơn."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.