Người học lái xe ô tô con theo luật mới phải trải qua 235 giờ học

(PLO)- Dự kiến, người học lái xe ô tô con sẽ được cấp bằng hạng B, với thời gian học là 235 giờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiệu lực từ 1-1-2025, có nhiều quy định mới trong cấp bằng lái và đào tạo lái xe. Vì vậy, Bộ GTVT đang dự thảo thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Pháp luật hiện hành đang quy định, hạng B1 và B2 được cấp cho người không hành nghề và hành nghề lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ tính cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg. Tuy nhiên, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định hạng B1 chỉ được phép điều khiển xe hai bánh.

Thêm vào đó, luật mới xoá bỏ hạng B2, thay vào đó bổ sung hạng B. Hạng B được cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Hạng C cũng được chia thành hạng C1 và C và cấp cho người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng.

Theo đó, người lái xe đang sở hữu hạng B1, B2 vẫn sử dụng điều khiển phương tiện bình thường. Trường hợp muốn cấp, đổi sẽ được cơ quan chức năng chuyển sang hạng tương đương là hạng B hoặc hạng C1. Đồng thời, từ 1-1-2025, người học lái xe ô tô sẽ được cấp bằng hạng B, C1… thay vì B1, B2… như trước đây.

Để phù hợp quy định trên, Bộ GTVT đề xuất bổ sung quy định kiểm tra cấp bằng lái đối với hai hạng mới là B và C1.

dao-tao-lai-xe.png
Người học lái xe ô tô con cần trải qua các giờ học lý thuyết và thực hành để được cấp bằng hạng B và C1. Ảnh: V.LONG

Theo đó, người học muốn được cấp bằng lái hai hạng trên phải trải qua phần thi lý thuyến gồm các câu hỏi môn pháp luật giao thông đường bộ; cấu tạo và sửa chữa thông thường; nghiệp vụ vận tải; đạo đức, văn hoá giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia… và mô phỏng các tình huống giao thông.

Với môn thực hành, học viên phải trải qua các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Người học lái xe được xét kiểm tra kết thúc môn học khi tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết. Học đủ thời gian và tối thiểu 50% số km học thực hành lái xe trên sân tập lái, đủ số km và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường.

Điểm đánh giá kết quả học tập của học sinh theo thang điểm 10. Điều kiện được xét cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo là người học lái xe có 100% các kết quả kiểm tra hết môn học trong chương trình đào tạo, có điểm kiểm tra đạt các môn học từ 5 điểm trở lên.

nguoi-hocn-lai-xe-o-to-con-vn.png
Người học lái xe ô tô con theo luật mới
Người học lái xe ô tô cần trải qua các giờ học trên để được nâng hạng bằng lái xe. Ảnh: V.LONG

Đối với tài xế muốn nâng hạng bằng lái, dự thảo thông tư quy định phải trải qua kỳ thi kết thúc các môn học lý thuyết. Kiểm tra khi kết thúc môn học thực hành lái xe với các bài thi liên hoàn, bài tiến lùi hình chữ chi và lái xe trên đường.

Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức, đạt yêu cầu và Không đạt yêu cầu, có chữ ký và ghi rõ họ, tên của người đánh giá. Học viên có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu, phải tự ôn tập để kiểm tra lại.

Điều kiện và Quy trình học thi bằng lái xe ô tô B1, B2, C

Điều kiện và Quy trình học thi bằng lái xe ô tô B1, B2, C

(PLO)- Để phục vụ nhu cầu công việc hay cá nhân, rất nhiều người cần học và thi lấy bằng lái xe ô tô hạng B1, B2, C. Dưới đây là điều kiện và quy trình học, thi bằng lái xe ô tô B1, B2, C chi tiết được Thái Việt tổng hợp và gửi đến bạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm