Người giàu Trung Quốc thích sống ở đâu?

Có thể một số người phương Tây chưa từng nghe đến những cái tên như Trùng Khánh hay Hàng Châu nhưng đây là điểm định cư của nhiều người giàu ở Trung Quốc.

Người giàu Trung Quốc thích sống ở đâu? ảnh 1

Số triệu phú ở các thành phố ít được biết đến của Trung Quốc đang tăng nhanh. (Ảnh: Getty)

Nghiên cứu mới đây của WealthInsight cho thấy, Trùng Khánh là thành phố tăng trưởng nhanh nhất về số triệu phú ở Trung Quốc trong khoảng thời gian 2007 đến 2012. Số triệu phú ở đây tăng gần 80% trong khoảng thời gian đó và giờ đây, họ có 96 cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, ở mức hơn 30 triệu USD.

Dân số triệu phú ở Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên và Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến cũng tăng 60% trong cùng thời kỳ. Số liệu mới nhất cho thấy Thánh Đô có 120 triệu phú còn Phúc Châu có 67 người.

Hongkong từng có 2.560 cư dân triệu phú vào cuối năm 2012, là thành phố có nhiều người giàu nhất. Nhưng số người có tài sản ròng cao chỉ tăng 16% trong cùng thời kỳ.

Theo WealthInsight, danh sách 10 thành phố có số triệu phú tăng nhanh nhất không có tên của bất kỳ thành phố nào thuộc hàng lớn nhất ở Trung Quốc. Điều này cho thấy, những người lắm tiền nhiều của đang bắt đầu chuyển dần khỏi những trung tâm thương mại phát triển từ lâu.

"Các ngân hàng tư nhân và các công ty buôn bán hàng hóa xa xỉ nên chuyển hướng sang những thành phố nhỏ hơn như Hàng Châu và Vũ Hán", báo cáo nhận định.

Theo Thanh Hảo (VNN / CNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.