Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà

(PLO)- Nhiều nhà dân ở các tuyến đường mới làm ở TP.HCM bị thấp hơn mặt đường nên phải rao bán nhà để đi nơi khác.

Trên đoạn đường Phạm Văn Đồng mới đưa vào sử dụng (đoạn gần cầu Gò Dưa), phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường từ 2-3m. Do bất tiện khi ra vào nhà, ngập nước,... cũng như tốn khá nhiều kinh phí để cải tạo nhà nên người dân đành chấp nhận bán nhà. 

Ông Cường, chủ một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng ngao ngán cho biết: "Nhà tôi giờ đã ở mặt tiền đường, cơ hội cho thuê mặt bằng là rất lớn. Nhưng tuyến đường thi công xong thì nhà thấp hơn mặt đường hơn 2m. Mặt đường muốn chạm nóc nhà nên mọi sinh hoạt rất bất tiện. Hai tháng nay tôi phải đóng cửa nhà để đi thuê nhà khác ở. Giờ thì quyết định rao bán nhà chứ đâu có tiền để sửa nhà. Vì mặt đường cao vậy chỉ san mặt bằng cho bằng đường thôi đã mất vài trăm triệu rồi chứ nói gì đến làm lại nhà mới!".

Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 1Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 2Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 3Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 4Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 5Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 6Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 7Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 8Người dân rao bán nhà hàng loạt vì mặt đường cao bằng nóc nhà ảnh 9
 

Ngày 7-11 vừa qua, Bộ trưởng bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành chỉ thị khi cải tạo, nâng cấp, làm mới các tuyến quốc lộ qua khu vực đông dân cư, các đơn vị liên quan phải khảo sát kỹ để có các phương án thiết kế, thi công phù hợp. Tuyệt đối không để mặt đường mới quá cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân hai bên đường, gây mất an toàn giao thông.

Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, ban quản lý dự án để xảy ra trường hợp tôn cao mặt đường không hợp lý, dẫn đến cao độ mặt đường cao hơn nhiều so với sân hè nhà dân sẽ bị xem xét hạ bậc xếp hạng năng lực hằng năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.