Người dân phản ánh không được cấp thuốc ngoại trú quá 30 ngày, Bộ Y tế nói gì?

(PLO)- Bộ Y tế nhận được phản ánh từ người bệnh về việc không được cấp thuốc ngoại trú quá 30 ngày dù tình trạng bệnh ổn định và được theo dõi trong thời gian dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Bộ Y tế cho biết đã có công văn gửi các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc về việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2025.

Theo Bộ, Thông tư 26/2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã quy định nhiều điểm mới phù hợp với sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và công tác dược lâm sàng cũng như tạo thuận lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ vẫn nhận được nhiều phản ánh từ người bệnh và người nhà về việc họ không được cấp thuốc ngoại trú quá 30 ngày, dù tình trạng bệnh đã ổn định và được theo dõi điều trị trong thời gian dài.

cấp thuốc ngoại trú.jpg
Bộ Y tế nhận được phản ánh từ người bệnh về việc không được cấp thuốc ngoại trú quá 30 ngày, dù tình trạng bệnh đã ổn định và được theo dõi điều trị trong thời gian dài. (Ảnh minh hoạ: TT)

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này và tránh gây phiền hà, thủ tục không cần thiết cho người dân, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành và thủ trưởng các cơ sở y tế quán triệt thực hiện ngay việc kê đơn thuốc dài ngày.

Cụ thể, đối với các trường hợp bệnh mạn tính đã điều trị ổn định (thuộc danh mục bệnh quy định tại phụ lục VII Thông tư 26/2025), bác sĩ được phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày. Quy định này áp dụng chung, không phân biệt người bệnh có thẻ BHYT hay không có thẻ BHYT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất và giảm tải thủ tục hành chính cho người dân.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, tăng cường công tác quản lý bệnh mạn tính và kê đơn thuốc trong điều trị bệnh mạn tính; chấn chỉnh việc chỉ định khám, thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, kê đơn thuốc, chỉ định thiết bị y tế không hợp lý; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ BHYT.

Đối với người bệnh đáp ứng yêu cầu chuyên môn, cơ sở y tế cần cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp để họ yên tâm điều trị. Việc này giúp người bệnh không phải mất công làm thủ tục lĩnh thuốc trong các đợt nghỉ lễ, trước mắt là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Song song với cấp thuốc dài ngày, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện phải hướng dẫn cụ thể cho người bệnh cách tự theo dõi sức khỏe, kịp thời đến cơ sở y tế khám lại nếu có dấu hiệu bất thường.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế về quy trình khám chữa bệnh và danh mục bệnh được kê đơn dài ngày. "Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm khi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của người bệnh", Bộ Y tế nêu rõ.

Các cơ quan BHXH được đề nghị phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 26/2025 quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, từ ngày 1-7-2025, người mắc bệnh thuộc danh mục 252 bệnh, nhóm bệnh sẽ được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Quy định này không chỉ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, mà còn giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.