Người đàn ông xây 'đền Taj Mahal' tặng vợ

(PLO)- Lấy cảm hứng từ ngôi đền nổi tiếng, ông Anand Prakash Chouksey, một doanh nhân Ấn Độ đã xây dựng một bản sao đền Taj Mahal dành tặng người vợ yêu quý.

Nhằm thể hiện tình yêu thương đối với vợ mình, một người đàn ông Ấn Độ đã xây dựng một bản sao thu nhỏ của đền Taj Mahal-biểu tượng của "tượng đài tình yêu”, trang Oddity Central đưa tin.

Được biết đền Taj Mahal, tòa nhà nổi tiếng nhất ở Ấn Độ, được Hoàng đế Mughal Shah Jahan xây làm lăng mộ cho người vợ yêu quý của ông, bà Mumtaz Mahal, người đã qua đời khi sinh đứa con thứ 14 của họ. Từ đó, đền Taj Mahal được chọn là một trong những biểu tượng tình yêu của thế giới.

Lấy cảm hứng từ ngôi đền nổi tiếng, ông Anand Prakash Chouksey, một doanh nhân 52 tuổi đến từ thành phố Burhanpur, bang Madhya Pradesh đã quyết định thể hiện tình yêu với người bạn đời 27 năm của ông bằng việc xây dựng một bản sao tương tự của đền Taj Mahal với chi phí 20 triệu rupee (tương đương 260.000 USD). Sau ba năm, công trình đã hoàn thành.

Ngôi đền Taj Mahal bản sao được ông Anand Prakash Chouksey xây dựng nhằm thể hiện tình yêu của mình đối với vợ. Ảnh: OC

Bản sao này nằm ẩn mình sâu bên trong cơ ngơi rộng 50 mẫu Anh (tương đương 200.000 m2) của ông Chouksey ở TP Burhanpur. Nó có gồm bốn phòng ngủ, một nhà bếp, một thư viện, một phòng thiền định và một sảnh vào hoàn chỉnh với các cột đá cẩm thạch, cầu thang uốn lượn và trần nhà mạ vàng như nguyên bản. Do kiến trúc này được xây dựng để ở chứ không phải là một ngôi đền như bản gốc nên nội thất bên trong được thiết kế khác biệt.

Ông Chouksey cho biết khá nhiều người tò mò về cơ ngơi mới của ông và thường muốn đến xem cận cảnh. Ông cho biết mình cũng không ngăn cản họ và nói rằng bản sao đền Taj Mahal này không chỉ dành cho người vợ yêu quý mà còn là món quà dành cho cộng đồng địa phương.

Điều thú vị là đây không phải là lần đầu tiên một ngôi nhà được xây dựng tương tự đền Taj Mahal. Vào năm 2013, ông Faizul Hasan Kadari, một người đàn ông Ấn Độ cũng đã sử dụng số tiền tiết kiệm của mình để xây dựng một bản sao đền Taj Mahal như lời tri ân tới người vợ quá cố của ông, người đã qua đời hai năm trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.