Người đàn ông nhét keo nến vào niệu đạo để tạo khoái cảm

(PLO)- Sau khi uống rượu, bệnh nhân 50 tuổi tự nhét một cây keo nến dài 40cm vào niệu đạo để tạo khoái cảm, dẫn đến mắc kẹt, không lấy ra được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận và xử trí một bệnh nhân tự nhét một cây keo nến dài 40cm vào niệu đạo, bàng quang.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tiểu khó, tiểu buốt và tiểu ra máu. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện có một đoạn keo nến cuộn trong bàng quang và một phần tại niệu đạo.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nội soi bàng quang để lấy dị vật ra ngoài, lúc này niêm mạc bàng quang và niệu đạo đã có hiện tượng viêm đỏ. Kết quả, lấy được một cây keo nến đã gãy thành 3 đoạn, với tổng chiều dài là 40cm.

nhét dị vật vào niệu đạo.jpg
Người đàn ông nhét dị vật vào niệu đạo dẫn đến mắc kẹt. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tuấn Đạt, Khoa Nam học, niêm mạc niệu đạo rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Nếu dị vật bị nhét vào niệu đạo, bàng quang mà không được can thiệp kịp thời, sẽ gây viêm dính, loét niệu đạo, rò niệu đạo, nhiễm khuẩn, thậm chí gây ra áp xe vùng sinh dục, rất nguy hiểm.

Việc tự nhét dị vật vào niệu đạo qua đường dương vật tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như nhiễm trùng, chảy máu và nguy cơ tổn thương gây hẹp niệu đạo, dẫn đến nhiều hậu quả lâu dài về sau như tiểu khó, tiểu bí và điều trị khó khăn, chi phí tốn kém, thậm chí có thể gây thủng niệu đạo, cần phải phẫu thuật tạo hình niệu đạo.

Bác sĩ Đạt cho biết thêm, trên thực tế có một số người nhét dụng cụ, “đồ chơi tự làm” vào niệu đạo để tạo khoái cảm. Điều này thường xảy ra ở những trường hợp lệch lạc về tình dục, thích nhét dị vật vào niệu đạo để tự gây kích thích. Đa phần các trường hợp trên, sau can thiệp lấy dị vật, bệnh nhân cần được hỗ trợ điều trị thêm về tâm lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.