Người dân muốn tận thu đất, cát phải xin phép tỉnh

(PL)- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có công văn hướng dẫn xử lý tạm thời các trường hợp đề nghị thu hồi khối lượng đất, cát, đá dôi dư trong quá trình đào ao hồ, san hạ cải tạo mặt bằng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh chỉ xem xét, giải quyết hồ sơ trên cơ sở chủ hộ, khu đất dự định san lấp đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai. Việc đào ao hồ, san hạ mặt bằng, cải tạo đất phải đảm bảo tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp của khu đất, không làm ảnh hưởng đến kế cận và cảnh quan môi trường. Diện tích khu vực đào ao không quá 1 ha.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sẽ làm đơn đề nghị gửi UBND cấp huyện. Kết quả kiểm tra thực tế sẽ được UBND cấp huyện chuyển cho Sở TN&MT.

Sở TN&MT sẽ tổ chức thẩm định tiền cấp quyền đối với khối lượng đất, cát, đá người dân được phép thu hồi trình UBND tỉnh phê duyệt. Khi người dân nộp tiền, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm