Người dân mang cây ra chặn ngang công trình đường cao tốc Bắc - Nam yêu cầu ‘đưa tiền đền bù’

(PLO)- Đoạn người dân chặn ngang công trình cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, một số người dân đã mang cây ra chặn ngang công trình đường cao tốc Bắc -Nam đoạn Diễn Châu - Quốc lộ 46B, dự kiến thông xe vào dịp 30-4 và 1-5-2024.

Đoạn đường người dân chặn ngang công trình cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Công an địa phương, CSGT và Ban điều hành dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Bộ GTVT) đã đến giải thích với người dân không được ngăn cản, không được chặn ngang đường dự án cao tốc Bắc - Nam.

Đoạn cao tốc này đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thông xe nên việc người dân mang cây chặn ngang chưa ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Cao tốc Bắc - Nam.JPG
Người dân mang cây ra chặn ngang công trình đường cao tốc Bắc - Nam.

Người dân cho rằng khi thi công công trình đơn vị thi công nổ mìn làm nứt hỏng nhà nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Việc mang cây ra chặn ngang công trình đường cao tốc Bắc - Nam để “gây sức ép” yêu cầu trả tiền đền bù…nứt nhà.

Tối 26-4, trả lời qua điện thoại, ông Ngô Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Bộ GTVT) cho biết: “Vụ việc đến nay đã được giải quyết xong, không ảnh hưởng đến việc thông xe 30km cao tốc Bắc - Nam sắp tới”.

Theo ông Nghĩa: “30km cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến đến tối 28-4, sáng 29-4 bà con nhân dân đã có thể chạy xe qua đoạn cao tốc từ Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B”.

Như vậy, từ tối 28-4, người dân từ Hà Nội có thể đi cao tốc từ Pháp Vân Cầu Giẽ (Hà Nội) qua Ninh Bình, Thanh Hoá và thông đến điểm giao quốc lộ 46B (đoạn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Dự kiến trong tháng 5-2024 sẽ thông xe đoạn từ quốc lộ 46B sang đến quốc điểm giao quốc lộ 8A (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm