Người dân Hà Nội sắp được du xuân tại đường hoa

(PLO)- Đường hoa xuân Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 22-1 đến ngày 6-2-2022. 

Đây là sự kiện năm thứ hai đường hoa xuân Hà Nội mở cửa để đón du khách. Cư dân thủ đô trải nghiệm không gian Tết Việt và tham gia nhiều hoạt động văn hóa giải trí.

Điều đặc biệt năm 2022 là đường hoa sẽ gửi gắm thông điệp về một Hà Nội sáng tạo thuộc mạng lưới của UNESCO. Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội có chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22-1 đến ngày 6-2-2022 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội. 

 Lễ hội đường hoa xuân Hà Nội với chủ đề “Hành trình Vàng son Tết Việt” sẽ mở cửa tự do từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày hằng ngày từ 23-1 đến 6-2.

Bên cạnh ý nghĩa quảng bá nét đẹp Tết cổ truyền Việt Nam, đường hoa còn quảng bá hình ảnh Hà Nội – TP sáng tạo theo đề án xây dựng “Mạng lưới các TP sáng tạo” của UNESCO.

Chương trình có sự tham gia đồng hành của Bộ Ngoại giao, Sở VH-TT Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, UNESCO, UN-Habitat, Sovico, Phú Long. Chương trình được định hướng trở thành hoạt động thường niên dịp Tết, với mục đích xây dựng đề án hình thành những không gian văn hóa sáng tạo, mở rộng tuyến phố đi bộ trên địa bàn TP Hà Nội.

Đường hoa mang chủ đề "Hành trình vàng son Tết Việt" sẽ đưa du khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc tại mỗi chặng hành trình.

Theo đó, đường hoa xuân Hà Nội 2022 sẽ tái hiện hình ảnh những cánh đồng hoa đa sắc, cùng một chuyến tàu đang chuyển động đưa du khách bước vào hành trình thưởng lãm không gian xuân và trải nghiệm bản sắc văn hóa sáng tạo của Hà Nội.  

Đường hoa còn có phố đi bộ Pont de Long Bien - nơi giao thoa giữa truyền thống & hiện đại - với quần thể 24 vòm cầu cạn, biểu trưng cho khung cảnh của Khu phố nghệ thuật ở Paris và 15 gian nhà cổ trưng bày làng nghề văn hoá đặc trưng của vùng đất kinh kỳ. 

 Đây là sự kiện thường niên mang ý nghĩa như một “mảnh ghép” kết nối văn hoá và lịch sử của thủ đô.

Ngoài ra, trong chương trình còn có hoạt động biểu diễn nghệ thuật như trình diễn nghệ thuật dân gian, tái hiện làng nghề truyền thống, trò chơi dân gian, triển lãm hội họa "Huyền thoại Cầu Long Biên”, triển lãm "Cổ đại- Đương đại cuộc hội thoại Điêu khắc Việt”, triển lãm các tác phẩm cuộc thi vẽ minh họa “Hà nội là” do Unesco và đối tác tổ chức, tương tác công nghệ AR…

Chương trình có 15 gian nhà cổ trưng bày làng nghề văn hoá đặc trưng của vùng đất kinh kỳ. 

Phố đi bộ Pont de Long Bien tái hiện khung cảnh Hà Nội thế kỷ 19, tạo thành nơi trải nghiệm không khí chợ Tết xưa và nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm