Người dân có thể đi vào cao tốc Bến Lức - Long Thành từ hôm nay

(PLO)- Ngày đầu cho xe lưu thông vào cao tốc Bến Lức - Long Thành nhưng người dân chưa biết nên lượng phương tiện vào cao tốc chưa nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-1, hai đoạn đường trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu được đưa vào khai thác, chưa thu phí. Đây là các đoạn đầu và cuối của cao tốc Bến Lức - Long Thành, dài khoảng 11 km. Trong đó, đoạn đầu tuyến qua Long An dài gần 4 km và đoạn cuối qua Đồng Nai hơn 7 km.

Đáng chú ý, ngày đầu cho xe chạy, nhiều người dân chưa biết nên rất ít phương tiện di chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, nhưng xe chạy chưa nhiều
Rất ít phương tiện chạy trên cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: CTV

Đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC), chủ đầu tư dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết gần 12 giờ ngày 23-1, tức 24 tháng Chạp, hai đoạn tuyến cao tốc đã được thông xe.

Hai đoạn này gồm: địa phận huyện Bình Chánh, đoạn từ km 0+000 - Km 3+420, từ nút giao tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến quốc lộ 1.

Đoạn thứ hai ở địa phận Đồng Nai, từ Km 50+530 - Km 57+581 kéo dài từ nút giao đường vào cảng Phước An đến quốc lộ 51 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe, nhưng xe chạy chưa nhiều
Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51 có rất ít phương tiện. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, sau khi rào chắn được dỡ, nhiều người dân chưa biết nên lượng xe ra vào cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa nhiều.

Việc thông xe hai đoạn tuyến cao tốc TP.HCM - Bến Lức này sẽ giảm tải cho một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành và Quốc lộ 51 và Quốc lộ 1. Đối với đoạn cuối tuyến, người dân TP.HCM đi theo cao tốc TP.HCM - Long Thành, khi qua cầu Long Thành, gặp nút giao với đường 319 thì rẽ phải để vào khu vực huyện Nhơn Trạch.

Người dân có thể liên hệ đường dây nóng 1900.969.607 để hỗ trợ kịp thời khi tham gia giao thông trên cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm