Người bán đập chậu hoa trong đêm giao thừa

(PLO)-Trước thời khắc giao thừa Mậu Tuất 2018, nhiều người buôn bán hoa ở Quảng Nam đã tự tay đập nhiều chậu hoa có giá hàng chục triệu đồng vì ế ẩm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng hơn 23h30 ngày 30 Tết Mậu Tuất 2018, tại một số chợ hoa ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam), nhiều người buôn bán hoa đã tự tay đập những chậu hoa của mình, trong đó chủ yếu là hoa cúc để bỏ chứ không hề bán với giá rẻ bèo.

Theo người bán hoa, người dân cứ đợi đến dịp giao thừa để mua hoa vì giá rẻ bèo. Ngay từ chiều 30, giá mỗi chậu hoa đã giảm xuống gần một nửa nhưng nhiều người mua vẫn trả giá quá bèo bọt nên họ thà đập bỏ để giữ giá sang năm.

“Cặp chậu cúc bình thường giá bán khoảng 550.000 đồng nhưng người dân đợi đến trước giao thừa vài phút để mua và trả 50.000/chậu thì sao chúng tôi bán được. Thà đập bỏ cho rồi, chứ bán cũng chả đủ chi phí vận chuyển. Tiếc lắm nhưng vẫn phải đập thôi”, bà Nguyễn Thị Quyết, người bán hoa ở Trung tâm văn hóa Tam Kỳ nói.

Người bán hoa đập hàng chục chậu cúc trước đêm giao thừa

Cũng theo đó, năm nay bà Quyết đặt hàng và trả tiền trước cho người trồng hoa để lấy hơn 700 chậu cúc về bán, chưa kể phí vận chuyển thì số tiền bỏ ra cũng khoảng vài chục triệu. Nhưng đến đêm 30 Tết thì còn lại gần 500 chậu hoa. “Giá giảm từ 700.000 đồng xuống còn khoảng 350.000 đồng nhưng người mua vẫn chê đắt”, bà Quyết nói.

Hơn trăm chậu hoa bị đập bỏ vì ế ẩm

Một người bán hoa khác cho biết, giá hoa giảm quá so với mọi năm nhưng vẫn không bán được. Có thể là do năm nay có nhiều điểm bán hoa mọc lên và tâm lý người dân muốn mua hoa vào giao thừa cho rẻ.

Theo ghi nhận, khoảng gần 24h tối 30 Tết, nhiều chậu hoa nát bể là những gì còn sót lại sau một chợ hoa ế ẩm. Trong khi đập chậu, một số người hái bông về chưng Tết.

Những gì còn sót lại...

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội cũng đã chia sẻ về một số clip người bán hoa phải đập chậu vì người dân đợi đến giao thừa đi mua hoa rẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm