Ngữ pháp, chính tả và… chuyện ấy

(PLO)- Thói quen sử dụng ngôn ngữ dường như không liên quan gì đến chuyện yêu cả. Thế nhưng một nghiên cứu ở Nhật Bản đã phủ nhận điều đó.

Các nhà khoa học khẳng định khả năng chính tả, ngữ pháp của một người phản ánh rất nhiều điều về đời sống tình cảm, tình dục của người ấy - đặc biệt là về ngữ pháp.

Cấu trúc, ngữ pháp mà bạn hay dùng có thể nói rất nhiều điều về cá tính của bạn. Nếu một người không thích dùng câu giả định và cảm thấy khó chịu với việc người khác dùng câu phủ định, người ấy là một người hướng nội. Người hướng nội có nhu cầu tình dục cao hơn hẳn người bình thường.

Những nhà nghiên cứu tại Đại học Kyoto ở Nhật Bản đã khảo sát trên 80 người có tính cách khác nhau, xem cách họ phản ứng với những lỗi chính tả từ ngữ và ngữ pháp trong một email như sau:

"Chào bạn. Tên tôi là P. và tôi đang muốn chia sẻ một ngôi nhà ở chung với những sinh viên khác. Những người nghiêm túc  việc học hàn nhưng không quên vui chơi.

Tôi thích chơi quần vợt và yêu nhạc rap kiểu cũ. Nếu bạn người cũng thích các thứ ấy, có thể chúng ta sẽ bạn cùng nhà tốt".

Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy những người hướng nội không coi P. là đối tượng lý tưởng vì anh ta sai ít nhất bốn lỗi ngữ pháp và chính tả trong một đoạn email ngắn.

Trong khi đó, người hướng ngoại không để ý lắm đến những lỗi sai này và cũng không thấy phản cảm với người viết.

Theo những nhà tâm lý học, người hướng nội thường có nhu cầu, cảm hứng yêu đương cao hơn người hướng ngoại.

Người hướng nội dễ bị kích thích và ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh. Họ khá nhạy cảm và cầu toàn trong mọi việc, kể cả chuyện ấy. Cách họ phản ứng với lỗi chính tả thể hiện rõ quan điểm và mục tiêu nhắm đến của họ trong đời sống gối chăn.

Ngược lại, người phóng khoáng, không xem nặng việc mình và người khác sử dụng ngôn ngữ như thế nào tuy không đòi hỏi cao nhưng họ lại ít sự nhiệt tình, đầu tư hơn trong tình yêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.