Ngư dân Đà Nẵng vào mùa ruốc biển đầu năm 2022

(PLO)- Những ngày qua, ngư dân tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) mỗi ngày đánh bắt được hàng tấn ruốc biển.

 

Những ngày qua, khu vực Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tấp nập tàu thuyền đánh bắt ruốc biển.

Theo ghi nhận, khoảng 4 giờ sáng ngày 8-2, ngư dân bắt đầu vận chuyển ruốc biển đánh bắt từ hôm qua vào bờ để bán cho thương lái.

Nhiều ngư dân cho biết, năm nay sản lượng ruốc biển đánh bắt bằng thời điểm này năm ngoái, nhưng do mùa ruốc năm nay sát Tết Nguyên Đán cùng với ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người mua vẫn chưa nhiều.

5 giờ sáng, khu vực bãi biển ở phường Mân Thái, Thọ Quang đã tấp nập người mua, bán ruốc biển. Ảnh: BT

Nhiều ngư dân cho biết năm nay đánh bắt được nhiều ruốc nhưng ít thương lái đến mua hơn so với năm ngoái. Ảnh: BT

Từng thúng ruốc tươi cập bờ chờ thương lái đến thu mua. Ảnh: BT

Ông Phan Minh A (ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà), cho biết một thuyền từ 3 đến 4 lao động có thể xúc được từ 500 đến 700 kg ruốc biển. Trừ chi phí, mỗi người kiếm được từ 800.000 đến 1.000.000 đồng/ đêm.

"Năm nay ruốc tươi bán cho thương lái với giá từ 30.000 đến 45.000 đồng/kg, ruốc khô thì tùy loại, thường thì giá sẽ gấp 3 lần so với ruốc tươi hoặc ruốc mắm" - ông A nói.

Được biết, mùa ruốc biển ở Đà Nẵng bắt đầu từ tháng 11 âm lịch năm trước đến hết tháng 3 âm lịch năm sau. Các tàu thường đi đánh bắt vào lúc 17 chiều và cập bờ vào tờ mờ sáng hôm sau.

Ruốc tươi được nhiều thương lái thu mua với giá từ 30.000 đến 45.000 đồng/kg. Ảnh: BT

Vào vụ ruốc, ngư dân có thể kiếm được 1 triệu đồng/ ngày. Ảnh: BT

Nhiều thương lái đi xe máy xuống tận bãi để chở ruốc đưa đi chợ bán sớm. Ảnh: BT

Ruốc mắm được ngư dân bán với giá 10.000 đồng/kg, nhiều người mua ruốc tươi về phơi khô để bán, giá từ 120.000 đến 145.000 đồng/kg. Ảnh: BT

Thương lái bán lẻ ruốc tại khu vực gần bờ biển. Ảnh: BT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.