Ngổn ngang trên đại lộ lớn nhất phía Nam TP.HCM

(PLO)- Những ngày cuối năm, đại lộ Nguyễn Văn Linh (trải dài từ quận 7 qua huyện Bình Chánh), tuyến đường huyết mạch ở phía Nam TP.HCM chứng kiến cảnh nhiều công trình còn ngổn ngang.

nguyenvanlinh8.jpg
Người dân di chuyển chậm chạp qua đường Nguyễn Văn Linh khu vực công trình dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7. Phía cần cẩu là hầm chui đang được xây dựng, vỉa hè trên đường này cũng bị xới tung lên ảnh hưởng người dân qua lại.
nguyenvanlinh16.jpg
Phía bên trái là công trường, phía phải là cảnh xe tải, ô tô, container xếp hàng dài di chuyển qua khu vực này.
nguyenvanlinh3.jpg
Cảnh hầm chui đang thi công bị ngập úng nước. Hầm chui do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 22-4-2020. Theo Sở GTVT TP.HCM, do vướng mắc trong công tác di dời, tái bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi công trình nên hiện dự án thực hiện khoảng 40% khối lượng công tác xây lắp. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự kiến công trình sẽ được hoàn thành vào tháng 12 năm 2024.
nguyenvanlinh4.jpg
Cảnh tượng sắt thép rỉ sét ngổn ngang trên công trường hầm chui trị giá 830 tỉ đồng này. Ảnh chụp đầu tháng 12.
nguyenvanlinh6.jpg
Phía bên trong vẫn đang được thi công.
nguyenvanlinh7.jpg
Một mô hình chỉ dẫn người tham gia giao thông di chuyển qua khu vực dự án.
nguyenanlinh10.jpg
Cũng trên đường Nguyễn Văn Linh về phía huyện Bình Chánh, cơ quan chức năng cũng đang cho sửa chữa mặt đường đại lộ.
nguyenvanlinh14.jpg
Một bên đường đang thi công, kể cả các bó vỉa.
nguyenvanlinh13.jpg
Các xe lu đang lu phần đường được trải đá cao hơn. Ảnh chụp đầu tháng 12.
nguyenvanlinh12.jpg
Công nhân đang làm phần bó vỉa bên lề đường.
nguyenvanlinh15.jpg
Phần giữa dãi phân cách của đường Nguyễn Văn Linh cũng được quây tôn để trồng sen ở giữa tạo cảnh quan cho con đường huyết mạch này. Đường Nguyễn Văn Linh được khởi công vào năm 1996 và đưa vào khai thác toàn bộ năm 2007, với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (hơn 2.300 tỉ đồng), dài gần 18 km từ quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) đến giao lộ Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm