Ngồi tù vì nhổ nước bọt vào cảnh sát trong mùa dịch COVID-19

(PLO)- Ở New Zealand, một người có thể ngồi tù 14 năm nếu khạc nhổ hoặc ho vào người khác và lây bệnh cho họ.

Một người đàn ông ở New Zealand đã bị kết án ba tháng tù giam sau khi nhổ nước bọt vào cảnh sát, đài CNN dẫn tuyên bố của cảnh sát New Zealand.

Trong phiên xử ngày 9-4, tại Tòa án quận New Plymouth trên đảo Bắc New Zealand, người đàn ông trên đã nhận tội tấn công cảnh sát.

Cảnh sát New Zealand. Ảnh: AP

"Trong thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng việc khạc nhổ có thể gia tăng nguy cơ cho cả cảnh sát và cộng đồng. Hành động này sẽ không được dung thứ” - cảnh sát tuyên bố, cố tình không đề cập dịch bệnh COVID-19 đang gây ảnh hưởng trên toàn cầu.

Ở New Zealand, một người có thể phải ngồi tù 14 năm nếu khạc nhổ hoặc ho vào người khác và lây bệnh cho họ.

Trong một diễn biến khác vào ngày 8-4, một cảnh sát New Zealand đang nói chuyện với hai thiếu niên thì bị nhổ nước bọt vào mặt. Trước đó, một thiếu niên nói mình mắc COVID-19.

"Vụ tấn công đã khiến vị cảnh sát sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Lối hành xử như vậy là vô cùng đáng lo ngại và nguy hiểm” - cảnh sát New Zealand tuyên bố.

New Zealand hiện đã có 1.239 người nhiễm COVID-19, trong đó có một người tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.