Ngôi nhà làm dự án ga ngầm Metro Hà Nội phải dừng nhiều tháng đang bị phá dỡ

(PLO)- Nhà số 23 Quốc Tử Giám ở quận Đống Đa, Hà Nội đang được phá dỡ để giải phóng mặt bằng thi công ga ngầm S11, thuộc dự án tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.
Video: Phá dỡ ngôi nhà khiến dự án ga ngầm metro Hà Nội tạm dừng nhiều tháng

Ngôi nhà trên được xây dựng từ năm 1941, có tổng diện tích 359 mét vuông.

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, Liên danh nhà thầu Hyundai - Ghella đã tạm dừng thi công gói thầu ga ngầm và tuyến đi ngầm từ tháng 7-2021 đến nay

Nguyên nhân là do phát sinh vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, tại ga ngầm S11 phát sinh trường hợp ở số nhà 23 Quốc Tử Giám không thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, nhưng quá trình thi công gây nứt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên phải dừng thi công. 

Ngoài ra, phía trên tuyến đường hầm có các tòa nhà, khi máy đào hầm hoạt động sẽ gây ảnh hưởng nên cần có chính sách để di cư tạm thời. Do đó, vừa qua UBND TP.Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Đống Đa, Ban MRB và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại ga S11.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào cuối năm 2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022. 

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều lý do khác khiến tiến độ dự án bị chậm trễ. MRB cũng thông tin, việc chạy thử tàu vào tháng 12 tới đây sẽ không bị ảnh hưởng, do các đoàn tàu chỉ chạy ở đoạn trên cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm