(PLO)- Văn hóa cà phê bệt, một nét đặc trưng độc đáo của Sài Gòn trở nên thơ mộng hơn khi mùa thu đến.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Tại nhiều hẻm phố ở Sài Gòn, người dân đều có thể dễ dàng tìm thấy và thưởng thức một tách cà phê với nhiều phong cách khác nhau. Trong đó, hình thức cà phê bệtrất được lòng người dân Sài Gòn.
Góc đường dẫn vào Công viên 30 tháng 4, nơi người dân thường ngồi cà phê bệt. Cà phê bệt không chỉ là việc thưởng thức cà phê, đây còn là một nét văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Hòa mình vào khoảnh khắc giao mùa, dưới tán cây Công viên 30 tháng 4, nhiều bạn trẻ xem đây là khoảng thời gian được sống chậm lại sau một tuần hối hả.
Chị Bích, chủ của một quán cà phê hơn 30 năm tại vỉa hè công viên, chia sẻ: “Tôi bán ở đây lâu rồi, hồi đó một ngày bán được khoảng 100 ly. Nhưng từ sau thời kỳ giãn cách COVID-19, cà phê bệt trở thành một hiện tượng độc đáo và thú vị. Hiện, mỗi ngày tôi bán khoảng hơn 500 ly, khách hàng chủ yếu là những người trẻ”.
Từ sáng sớm, một cửa hàng bán cà phê ở công viên đã đông nghẹt người xếp hàng.
Chỉ với một tấm bạt trải rộng và ly cà phê giá bình dân, người trẻ đã có những buổi tụ tập vui vẻ. Trong không gian giản dị này, họ dễ dàng tâm sự, trò chuyện và chia sẻ, tạo nên kỉ niệm đáng nhớ mà không cần phải lo lắng về hình thức hay chi phí.
Các tấm biển quảng cáo cũ được tận dụng làm miếng lót ngồi uống cà phê. Chỉ từ 15.000 - 25.000 nghìn đồng đã có thể mua được một ly cà phê.
Nhiều người thường thưởng thức cà phê cùng phần ăn sáng như há cảo, bánh mì, xôi… Rất đông người dân Sài Gòn thưởng thức cà phê bệt cùng gia đình, bạn bè vào cuối tuần. Dù bận rộn với công việc nhưng gia đình chị Bạch Yến (quận Tân Phú) cứ mỗi cuối tuần đều cùng nhau ra ngoài chơi. “Mình hay đi cà phê bệt vì giá thành rẻ, lại có không gian rộng rãi, thoải mái. Hôm nay, thời tiết đã chuyển sang thu nên khí trời dễ chịu, phù hợp với con nhỏ” - Chị Yến nói. Huyền Trang (20 tuổi) chia sẻ cô rất thích chụp hình check-in khi đi cà phê bệt. Khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười của nhóm bạn. Đây cũng là nơi các bạn trẻ tổ chức những trò chơi giải trí. Đôi bạn ghi lại kỷ niệm nhâm nhi cà phê bệt cùng nhau.
Vẽ ký họa cũng là một hoạt động thú vị khi ngồi cà phê bệt. Đi cà phê bệt cũng là cách Tâm Như (21 tuổi, quận 2) lấy cảm hứng viết blog. Cà phê bệt trở thành nét đặc trưng, thú vui quen thuộc của người trẻ Sài thành. Cà phê bệt ở Hồ Con Rùa vào buổi chiều là nơi người trẻ chọn thư giãn cùng bạn bè sau một ngày dài học tập và làm việc. Bạn Hà My (22 tuổi, quận 8, đang cầm máy ảnh) chia sẻ: "Buổi chiều tan làm, nếu hôm đó công việc áp lực quá, mình không chọn về nhà ngay mà ghé ra Hồ Con Rùa. Chỉ là ngồi uống một ly nước, ngắm nhìn dòng xe qua lại, chụp một vài tấm hình… cũng đủ giúp mình dịu bớt đi những cảm xúc tiêu cực, làm mới năng lượng của bản thân để khởi động ngày mới vui tươi hơn". Tối đến, khuôn viên nhà thờ Đức Bà cũng chật kín chỗ người ngồi cà phê bệt. Nhiều người ngồi cà phê xếp dài xung quanh nhà thờ Đức Bà. Khoảng 18 giờ, vỉa hè đường Công xã Paris lại đông đúc hơn bao giờ hết.
Có mặt ở đường Công Xã Paris từ sớm, nhóm nhạc “100% Quality” của Thanh Lâm mang đến cho không khí mùa thu Sài Gòn những bản tình ca lãng mạn. Chia sẻ với PLO, Thanh Lâm cho biết: “Hầu như tối nào tụi mình cũng ra đây mua vài ly cà phê, nước rồi ngồi đàn hát. Ở đây rất thoải mái, tạo cảm hứng cho tụi mình có thể cháy hết mình với đam mê. Tụi mình cũng sử dụng đàn và hát với âm lượng vừa phải nên mọi người xung quanh rất thích”. Bên cạnh cà phê bệt, nhiều món ăn vặt cũng được bán để phục vụ nhu cầu khách hàng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.