Ngỡ ngàng trước diện mạo mới của Văn Miếu- Quốc Tử Giám

(PLO)- Người dân Thủ đô đã chứng kiến một Văn Miếu – Quốc Tử Giám hoàn toàn khác lạ so với vẻ trầm mạc thường ngày.

Tất cả bừng sáng trước sắp đặt của các nghệ sĩ, khiến đây trở thành một không gian nghệ thuật đầy hấp dẫn. Đây là dự án của những người yêu Hà Nội với tên gọi Thu Vọng Nguyệt, đêm đầu tiên sẽ diễn ra vào 17 giờ ngày 29- 9.

Các nghệ sĩ gọi nghệ thuật sắp đặt của mình là bản hòa tấu Trung thu đa sắc màu, đánh thức mọi giác quan người xem bằng sự giao thoa hòa quyện của các chất liệu xưa - nay, cũ - mới, truyền thống và hiện đại trong một không gian mang tính biểu tượng của Thủ đô - Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cùng ngắm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong diện mạo mới:

Cổng chính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám với đèn ánh đỏ cùng tiểu cảnh “Cá chép trông trăng” và rất nhiều đèn lồng đủ sắc màu. 

Con đường ánh sáng huyền ảo dẫn từ cổng vào qua Khuê Văn Các tới khu vực giếng Thiên Quang.

Hàng vạn chiếc đèn hạt gạo, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi cùng mô hình trâu cách điệu, qua bàn tay và óc sáng tạo của các nghệ sỹ đã trở thành những tiểu cảnh ấn tượng, đầy tính nghệ thuật trong Văn Miếu.

Đèn lồng Hội An, đèn ông sao khổng lồ tô điểm cho con đường dẫn vào Khuê Văn Các - biểu tượng văn hóa của Hà Nội.

Bia Tiến sĩ cũng được trang trí bằng ánh sáng. 

Khu vực sân của Văn Miếu dự kiến sẽ là nơi các gia đình vui chơi, phá cỗ.

Người sỡ hữu vé Vip sẽ được tham dự trực tiếp các phần biểu diễn văn nghệ.

Cả bên trong và bên ngoài đều được trang trí lại bằng ánh sáng.

Khu vực Hồ Văn đang được sửa chữa. Tuy nhiên ban tổ chức đã thuyết phục để thay vào các hàng rào ngăn cách là các trình diễn sắp đặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.