Nghiên cứu mới về hành vi của người ngoại tình

(PLO)- Hiện tượng “ăn chả” luôn luôn tồn tại và đã thực sự trở thành một đề tài nghiên cứu xã hội nghiêm túc của các nhà khoa học.

Trong mọi xã hội, hành vi “ăn chả” luôn luôn bị lên án. Tuy nhiên, hiểu rõ về “ăn chả” cũng sẽ góp phần giúp ngăn chặn hành vi này và xử lý hậu quả một cách nhẹ nhàng nhất.

Mới đây, các nhà xã hội học đã đưa ra một số ghi nhận mới về hiện tượng này mà trong đó nhiều điều có thể khiến chúng ta ngạc nhiên.

Người "ăn chả" thường thích nhạc rock

Ảnh minh họa

Xu hướng âm nhạc và cá tính của một người có sự liên quan mật thiết với nhau. Khi tìm hiểu đặc tính của những người có “án tích” ngoại tình, người ta thấy rằng 41% trong số này là fan ruột của nhạc rock, 16% thích nhặc pop, 11% thích nhạc đồng quê và 7% thích nhạc cổ điển. Đặc biệt nhóm người thích nhạc rap/hip hop chỉ chiếm 2% trong số những người “ham vui”.

Rất nguy hiểm nếu là phụ nữ “ăn chả

Trước đây người ta vẫn hay quan niệm đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, vì vậy phá hoại gia đình nhiều nhất chính là đàn ông. Điều đó là sai lầm. Mặc dù số lượng phụ nữ ngoại tình có vẻ ít hơn nam giới song giữ hai giới điều khác nhau căn bản là mục đích.

Trong khi đàn ông ngoại tình chủ yếu vì giải quyết nhu cầu sinh lý thì phụ nữ ngoại tình nghĩa là họ đã thay đổi hoàn toàn về tình cảm. Chính điều đó khiến cho các cuộc hôn nhân khó có thể cứu vãn một khi người phụ nữ đã đổi hướng lòng mình.

Đàn ông ngoại tình để cứu vãn hôn nhân

Nghe thật ngược đời nhưng nó là nguyên nhân thực sự được nam giới đưa ra. Đàn ông vẫn yêu thương vợ mình và khi họ nhận thấy hôn nhân đang đi vào khủng hoảng, một mối quan hệ bên ngoài có thể giúp họ cân bằng lại. Điều ấy hữu ích cho họ và vợ. Dù là khó khăn, nhưng họ nghĩ họ vẫn giữ gìn gia đình và hầu như không ai nghĩ mối quan hệ ngoài luồng sẽ kéo dài lâu.

Thời điểm phụ nữ dễ “ăn chả”

Ảnh minh họa

Đó là thời kỳ rụng trứng trong chu kỳ của nữ giới. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng nữ giới có xu hướng mơ mộng, ham muốn và nghĩ đến người khác giới nhiều hơn trong thời kỳ này. Các hormone cảm xúc hướng họ đến sự chú ý rộng rãi hơn, vì thế họ có khả năng bị quyến rũ bởi một người đàn ông khác ngoài chồng mình.

Đa số người ngoại tình có cuộc sống hạnh phúc

Người ngoại tình không hẳn là họ đang phải sống một cuộc sống không như ý. Họ cũng không hẳn là phải đóng kịch với vợ/chồng mình. Họ vẫn yêu thương người phối ngẫu và vui vẻ khi ở nhà và đa số không bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.

56%  nam giới “ăn chả” cho biết họ hoàn toàn hạnh phúc trong cuộc sống riêng, 34% nữ giới “ăn nem” cho biết họ hài lòng về chồng mình và cảm thấy hạnh phúc. Họ ngoại tình chỉ vì… họ có điều kiện làm việc ấy.

Người “ăn chả” muốn bị lộ

Ảnh minh họa

Đây cũng là kết quả gây nhiều ngạc nhiên. Khi có mối quan hệ bên ngoài, người ta phải tìm cách che đậy nó, hoạt động bí mật và mặc cảm tội lỗi khiến họ rất căng thẳng và mệt mỏi. Chính vì thế dù lo sợ hậu quả nhưng đôi khi người đang ngoại tình lại mong mình bị phát hiện. Thậm chí nhiều người còn cố tình để mình bị lộ vì họ muốn kết thúc tình trạng dùng dằng này mà không biết phải làm sao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.