Nghiên cứu mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai từng kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu quy hoạch mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 12 làn xe.

Bộ GTVT vừa giao Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý hạ tầng giao thông Cửu Long nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (TP.HCM, Đồng Nai).

Bộ GTVT cho biết với quy mô bốn làn xe hiện nay, tuyến cao tốc này đang có hiện tượng quá tải, thường xuyên bị ùn tắc do lưu lượng xe trên tuyến tăng. Vì vậy, cần nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư mở rộng đáp ứng nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được nghiên cứu mở rộng, trước mắt là tăng lên 6-8 làn xe.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được thực hiện từ năm 2020 với quy mô 6-8 làn xe.

Liên quan đến tuyến cao tốc này, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu quy hoạch mở rộng lên 12 làn xe.

Theo tỉnh này nhận định, nếu chỉ xây dựng với quy mô 6-8 làn như quy hoạch (đoạn từ An Phú - Long Thành mở rộng lên 8 làn xe cho cả đường và cầu, đoạn từ Long Thành đến Dầu Giây sẽ mở rộng lên 6 làn xe) sẽ không đáp ứng được nhu cầu khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm