Nghiên cứu đầu tư sân bay Cà Mau nhằm khai thác các máy bay loại lớn

(PLO)- Cục Hàng không Việt Nam giao ACV lên kế hoạch đầu tư sân bay Cà Mau để đáp ứng khai thác được dòng máy bay Embraer E190/E175.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Bamboo Airways phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư sân bay Cà Mau nhằm đáp ứng khai thác được dòng máy bay Embraer E190/E175.

Hiện nay sân bay Cà Mau chỉ đón các loại máy bay nhỏ. Ảnh: ACV

Cụ thể, nhà chức trách hàng không đề nghị ACV khẩn trương tổ chức triển khai đánh giá lại sức chịu tải đường băng, đường lăn, sân đỗ máy bay tại sân bay Cà Mau.

Từ đó, phối hợp với Bamboo Airways đề xuất dòng máy bay khai thác, tải trọng khai thác vượt tải (nếu có) trên cơ sở đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác.

ACV cũng được giao chỉ đạo sân bay Cà Mau phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) hoàn thiện lại hồ sơ phương thức bay để VATM trình Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thẩm định.

Hiện sân bay Cà Mau có một đường băng dài 1,5 km, có khả năng tiếp nhận các máy bay loại nhỏ như ATR-72, AN-2, MIA-17…

Mới đây Bamboo Airways muốn khai thác đường bay đến Cà Mau bằng máy bay Embraer, tuy nhiên đang gặp khó khăn về hạ tầng.

Theo dự thảo quy hoạch cảng hàng không đang được Bộ GTVT xây dựng, giai đoạn 2030-2050 sân bay Cà Mau sẽ đón được các loại máy bay lớn hơn như A320, A321 và tương đương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm