Nghi án Phương Mỹ Chi bị "dìm hàng" tại "Bài hát yêu thích"
Các fan Phương Mỹ Chi đã tìm ra những điểm vô lý về cách thức cho điểm ca khúc "Quê em mùa nước lũ", khiến sáng tác này nhanh chóng bị bài hát "Nơi đảo xa" vượt qua dễ dàng.
Sau một loạt scandal liên tiếp trong thời gian trước về việc kiểm soát tin nhắn bình chọn, "Bài hát yêu thích" (BHYT) lại vừa tiếp tục gây sóng gió khi bị fan của "hiện tượng dân ca" Phương Mỹ Chi tố cáo gian lận. Ca khúc "Quê em mùa nước lũ" đã đứng nhất 3 tháng liên tục và bất ngờ bị xuống hạng bởi một bài hát mới xuất hiện - "Nơi đảo xa" do Tùng Dương trình bày.
Fan Phương Mỹ Chi đã đưa ra những bằng chứng như sau:
- Thứ nhất, Hội Đồng Khán Giả Đại Diện (HĐKGĐD) theo thể lệ gồm 130 người, mỗi tháng sẽ thay 10% để đảm bảo tính khách quan (thay ngẫu nhiên). Trong liveshow tháng 6 vừa qua, BTC BHYT đã thay tổng cộng 25 người (chiếm gần 20%), đặc biệt trong đó có tới 24 người đã từng cho điểm 10 hoặc 9 (điểm cao nhất cho một bài hát là 10) bài "Quê em mùa nước lũ" do ca sĩ Phương Mỹ Chi trình bày ở liveshow tháng 3.
Câu hỏi đặt ra là: phải chăng BTC cố tình sắp xếp để bài hát "Quê em mùa nước lũ" không thể nhất tháng thứ 4 liên tiếp (ca khúc này đã thắng 3 tháng trước đó). Dù câu trả lời thế nào thì việc BTC tự mình phá bỏ thể lệ do chính mình đặt ra đã là một dấu hỏi khá lớn. Chỉ xin nêu kết quả của HĐKGĐD tháng thứ 6: Ca khúc "Quê em mùa nước lũ" có tổng điểm 114/3221, đứng thứ 8 về lượng bầu chọn của HĐKGĐD, trong khi tháng trước được 398 điểm.
Danh sách những người bị thay thế, tất cả đều cho "Quê em mùa nước lũ" điểm số cao
- Thứ hai, mặc dù có lượt bình chọn từ HĐKGĐD khá thấp, nhưng với lượng fan hùng hậu và nhiệt tình, liên tục nghe, xem và nhắn tin bình chọn cho "Quê em mùa nước lũ", ca khúc này vẫn vững vàng ở vị trí thứ nhất BXH, bỏ khá xa các ca khúc khác về lượt nghe và tin nhắn. Lúc này ca khúc "Nơi đảo xa"(Tùng Dương thể hiện), với lượng bình chọn cao nhất từ HĐKGĐD (442/3221) liên tục nhận được tin nhắn bình chọn cao ngất ngưởng, trong khi lượt nghe, xem lại rất thấp. Fan Phương Mỹ Chi nghi ngờ có khuất tất đằng sau việc tin nhắn tăng bất thường của bài hát này, nên đã liên tục phàn nàn về BTC BHYT, đặc biệt trên fanpage của chương trình này. Với lượt tin nhắn chỉ khoảng 300 trong 2 ngày đầu sau khi trình diễn, và sau đó là tăng khoảng 1.500 - 2.000 tin nhắn một ngày, nhiều người cảm thấy khó hiểu cho bài hát "Nơi đảo xa". Hình như nhận ra sự bất hợp lí khi tin nhắn tăng quá nhanh trong khi lượt nghe, xem chỉ tăng khoảng 1.000 lượt một ngày, lượt nghe, xem của ca khúc "Nơi đảo xa" cũng bắt đầu có những sự thay đổi rõ rệt.
Lượt nghe xem trong đêm ngày 9/6 tới sáng 9/6 đã tăng từ 3.000 lên đến hơn 7.500 lượt trong vòng chưa tới 12 tiếng đồng hồ (8 ngày trước đó mỗi ngày chỉ tăng chưa tới 1.000 lượt). Các fan của Phương Mỹ Chi đã cho đăng tải các clip ghi lại màn hình máy tính, trong đó chỉ rõ ca khúc "Nơi đảo xa" chỉ có 1 địa chỉ IP (thậm chí có lúc không có địa chỉ IP nào) đang nghe nhưng sau vài giây refresh thì đã tăng 5-10 lượt, trong khi ca khúc "Quê em mùa nước lũ" luôn có hơn 40 IP đang nghe cũng chưa thể tăng nhiều như vậy. Quy định của chương trình là phải nghe hết một bài từ đầu tới cuối (mất khoảng 4 phút) thì mới được tính 1 lượt, và sau đó phải chờ 15p mới có thể nghe tiếp.
Chương trình đã nhận được rất nhiều phản hồi, bức xúc của fan các ca sĩ về hiện tượng gian lận của ca khúc "Nơi đảo xa", nhưng BTC vẫn chỉ đưa ra những câu trả lời chung chung, không giải thích được bản chất vấn đề. Hiện tại, khán giả, đặc biệt là fan của Phương Mỹ Chi đang rất muốn nhận được những câu trả lời xác đáng và rõ ràng nhất từ BTC.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam do có nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
(PLO)- Đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi), tập trung nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản nhằm hoàn thiện pháp lý, cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số, quản lý nền tảng nội dung.
(PLO)- Đoàn khảo sát Quốc hội làm việc tại TP.HCM, ghi nhận kiến nghị từ thực tiễn, phục vụ hoàn thiện dự án Luật Xuất bản sửa đổi, dự kiến trình vào tháng 10-2026.
(PLO)- Đảm nhiệm vai trò cố vấn cho bộ phim, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nói: Phim không được lý tưởng hóa quá, bởi như vậy sẽ không đúng với thực tế cuộc chiến chống ma túy.
(PLO)- Cơ quan chức năng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh do có những hạn chế, thiếu sót về nội dung.
(PLO)- TP.HCM triển khai thí điểm chương trình quảng bá ẩm thực đô thị trên TikTok, kết hợp livestream và video ngắn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, di sản.
(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.
(PLO)- Phát triển văn hóa trở thành động lực tăng trưởng khi Hàn Quốc, Anh, Singapore xây dựng chính sách, nhân lực, công nghệ và hệ sinh thái sáng tạo.
(PLO)- Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” tái hiện hành trình cách mạng, lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
(PLO)- Hội thi xếp đặt trái cây ở Đồng Tháp thu hút 28 mô hình sáng tạo, biến nông sản thành tác phẩm nghệ thuật, quảng bá sinh động vùng đất Sen hồng.