Nghề truyền thống 3 miền hội tụ bên dòng sông Hương

(PLO)- Nhiều làng nghề truyền thống 3 miền về hội tụ bên dòng sông Hương trong chương trình Festival Nghề truyền thống Huế 2017.

"Không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề" được tổ chức trong khung cảnh đặc trưng trong 30 ngôi nhà rường ở công viên Tứ Tượng và phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Rất đông người dân, du khách đến nhìn ngắm những sản phẩm độc đáo, tinh hoa của nhiều nghệ nhân đến từ các làng nghề.

Nơi đây được trưng bày những sản phẩm của 59 đơn vị thuộc 40 làng nghề nổi tiếng của các nghề dệt, thêu, gốm, mộc, điêu khắc, mây tre... từ các tỉnh thành trong cả nước như Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Hà Nội, Vĩnh Long, Thái Bình, Quảng Nam... 

Nghệ nhân chăm chú vẽ những hoa văn. Ảnh: NGUYỄN DO

Sáng 29-4, rất đông người dân và du khách có mặt tại không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề truyền thống. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên cạnh những hoạt động trưng bày sản phẩm trong không gian cổ kính, các nghệ nhân còn mang đến những dụng cụ để "trình diễn" quá trình tạo ra một sản phẩm thủ công hoàn chỉnh.

Đang ngồi xem các nghệ nhân trình bày quá trình làm ra các sản phẩm, chị Nguyễn Thục Loan đến từ Hà Nội cho biết: "Mình rất thích những sản phẩm túi xách dệt, chất liệu và màu sắc rất đẹp. Mình sẽ mua một vài món đem về làm quà tặng người thân, bạn 

Một số hình ảnh tại  Festival nghề truyền thống Huế 2017:

Các sản phẩm được trưng bày bên trong nhà rường, là một kiệt tác trong nghề chạm khắc gỗ Huế. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông người dân và du khách đến không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề trong sáng ngày 29-4. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều sản phẩm của nghề gốm được trưng bày. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài việc trưng bày những sản phẩm, những nghệ nhân "biểu diễn" lại quá trình sản xuất ra một món hàng hoàn chỉnh. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân và du khách xem các công đoạn tạo nên một chiếc khăn quầng cổ. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông các bạn trẻ mua sắm những sản phẩm yêu thích.Ảnh: NGUYỄN DO

Khách nước ngoài thích thú chọn mua sản phẩm túi xách được dệt từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Ảnh: NGUYỄN DO

Những chiếc nón lá trang trí bên bờ sông Hương thơ mộng. Ảnh: NGUYỄN DO

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 7 diễn ra từ ngày 28-4  đến 2-5 với một số chương trình chính như: Không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề; chương trình biểu diễn trang phục dệt may “Hội tụ bản sắc châu Á”; Lễ hội Áo dài “Hội họa Huế và Áo dài” tại cầu Trường Tiền; chương trình nghệ thuật "Hát mừng Tổ quốc thống nhất"; lễ rước tôn vinh nghệ nhân và làng nghề.

Ngoài ra còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như liên hoan sắc màu tuổi thơ, liên hoan diều, triển lãm ảnh, ca Huế thính phòng, không gian thư pháp, biểu diễn võ cổ truyền, lễ hội khinh khí cầu, biểu diễn cờ người...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.