Nghệ sĩ thương tiếc nhiếp ảnh sân khấu Minh Hoàng

(PLO)- Ngày 11-9, nhà nhiếp ảnh sân khấu hiếm hoi gắn bó đặc biệt với nghệ sĩ cải lương - nhiếp ảnh gia Minh Hoàng đã từ trần ở tuổi 43, để lại nhiều thương tiếc trong giới nghệ sĩ.

Nhiếp ảnh gia Minh Hoàng tên thật là Phạm Mai Hoàng Chương, từ trần lúc 19 giờ 50 ngày 11-9, hưởng dương 43 tuổi. Anh mất do mang căn bệnh tim mạch và một số bệnh khác.

Lễ nhập quan của nhiếp ảnh gia Minh Hoàng vào lúc 9 giờ sáng 12-9, lễ động quan vào lúc 6 giờ sáng 14-9, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà ở xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày, Bến Tre.

Nhiếp ảnh gia Minh Hoàng và nghệ sĩ Thành Lộc.

Rất nhiều nghệ sĩ cải lương và giới nghệ sĩ nói chung đã thương tiếc, đến viếng và gửi tràng hoa viếng nhiếp ảnh gia Minh Hoàng. Bởi Minh Hoàng rất gắn bó với giới nghệ sĩ cải lương từ thập niên 2000 cho đến nay. Gần như bất kỳ nghệ sĩ cải lương tên tuổi nào từ thập niên 2000 trở về sau đều có những bức ảnh chụp chân dung studio do Minh Hoàng thực hiện.

Nhiều hình ảnh nghệ sĩ gửi đăng trên báo Sân Khấu TP.HCM và các trang báo văn nghệ do nghệ sĩ cung cấp cũng là hình ảnh do Minh Hoàng chụp. Nhiều poster các chương trình biểu diễn cải lương, tạp kỷ tổng hợp… thường sử dụng hình ảnh nghệ sĩ do Minh Hoàng chụp.

Ốc Thanh Vân tiễn đưa nhiếp ảnh gia Minh Hoàng.

Ngoài ra, Minh Hoàng còn sở hữu rất nhiều vở tuồng cải lương, các chương trình cải lương diễn sân khấu từ thập niên 2000 trở về đây. Không chỉ thế, với sự quen thuộc của Minh Hoàng với các nghệ sĩ cải lương, anh thường được mời chụp ảnh các đám tiệc tư gia như tang, ma, cưới hỏi của các nghệ sĩ cải lương hay các buổi tiệc gặp mặt của giới nghệ sĩ với nhau. Nghĩa là Minh Hoàng sở hữu một nguồn tư liệu hình ảnh nghệ sĩ cải lương vô cùng phong phú từ những năm 2000 trở về đây.

Không chỉ gắn bó với giới nghệ sĩ cải lương, dần dần nhiều nghệ sĩ kịch nói cũng biết đến Minh Hoàng và nhờ anh chụp ảnh. Minh Hoàng bước thêm vào lĩnh vực chụp ảnh sân khấu kịch và có thêm nguồn tư liệu ảnh sân khấu, nghệ sĩ kịch nói cũng đáng kể.

Minh Hoàng và nghệ sĩ cải lương Thanh Ngân.

Để có được sự quen thuộc trong giới sân khấu với nguồn ảnh tư liệu khủng đó, từ thập niên 2000 Minh Hoàng bắt đầu xuất hiện ở các rạp hát, hậu trường các sân khấu ở TP.HCM để chụp ảnh nghệ sĩ rồi tặng lại cho nghệ sĩ. Dần dà, anh trở nên một gương mặt thân quen của nghệ sĩ và các sân khấu, và studio của anh trở thành lựa chọn quen thuộc của giới nghệ sĩ cải lương nói riêng, giới sân khấu nói chung khi cần ảnh chân dung, ảnh đẹp tặng khán giả hay đăng báo.

Minh Hoàng mất đi, sân khấu nói chung, nhất là sân khấu cải lương đã mất đi một nhiếp ảnh sân khấu vốn hiếm hoi lại yêu sân khấu, bám sát sân khấu để giữ lại cho sân khấu những bộ ảnh tư liệu đáng giá.

Những tác phẩm của Minh Hoàng:

Ảnh lịch nghệ sĩ.

Tú Sương khi mới lớn.

Tú Sương thập niên 2000.

Nghệ sĩ Tú Sương.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền và người thân.

Nghệ sĩ Quế Trân năm 2018.

Nghệ sĩ Hữu Quốc năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.