Nghệ sĩ thu âm ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ An Thuyên

"Bao giờ về được ao quê" được viết một ngày trước khi nhạc sĩ qua đời. Các nghệ sĩ đã thu âm ca khúc để phát trước lúc đưa ông về nơi yên nghỉ, như một lời tiễn biệt.
Nhạc sĩ An Thuyên ra đi đột ngột,bỏ lại nhiều dự định dang dở, trong đó có những ca khúc mới sáng tác. Bên huyệt mộ ông, gia đình phát ca khúc cuối cùng mà nhạc sĩ viết chỉ một ngày trước khi ra đi. Bài hát có tựa đềBao giờ về được ao quê do các nghệ sĩ thu âm trong đêm 8/7 để kịp phát trong lễ đưa tiễn nhạc sĩ An Thuyên về nơi yên nghỉ.
body-An-Thuyen-8956-1436515982.jpg

Ca khúc cuối của nhạc sĩ An Thuyên được Tấn Minh và nhiều nghệ sĩ thể hiện.

Các ca sĩ đã cùng nhau thức thâu đêm để thu âm bài hát - còn nằm trên bản nháp viết tay của nhạc sĩ. Ca sĩ Tấn Minh, Anh Dũng, Xuân Hảo cùng nhiều ca sĩ khác, sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hòa giọng. Nhạc sĩ Dương Cầm làm hòa âm.Ca khúcBao giờ về được ao quêphổ từ bài thơBẫy biểncủa tác giả Lưu Tuấn Kiệt. Nhạc phẩm có nội dung về thân phận con người trước dâu bể cuộc đời. Phần cuối ca khúc nói lên mong muốn được trở về nơi chốn sinh ra. Nhiều người nghe ca khúc phát trong lúc hạ huyệt nhạc sĩ cảm thấy chợn rợn, giống như có một điềm báo về sự ra đi của nhạc sĩ An Thuyên.

Ca sĩ Tấn Minh là một trong những nghệ sĩ tham gia thu âm. Anh chia sẻ bản thân và nhiều đồng nghiệp rất xúc độngtrước bút tích của nhạc sĩ. Khôngchỉ là người bạn thân thiết với Bông Mai, anh còn coi An Thuyên như một người chú. "Khi hát ca khúc này, tôi không nghĩ rằng chú đã đi xa. Cảm giác chú vẫn ở đây, trong một buổi cà phê hay bên tách trà, nói với tôi về một tác phẩm vừa sáng tác", Tấn Minh chia sẻ.

Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long bày tỏ anh khâm phục An Thuyên bởi tài năng trong âm nhạc. Trong khối tác phẩm đồ sộ, An Thuyên có nhiều ca khúc để đời, sáng tác của ông đa dạng, nhiều màu sắc, phong phú.

Nhạc sĩ An Thuyên là tác giả của những ca khúcgắn bó với nhiều người Việt nhưCa dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác... Ông sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nguyên là Hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khoá 5. Nhạc sĩ đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim cấp hôm 3/7, hưởng thọ 66 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.