Nghệ sĩ Hữu Độ qua đời

(PLO)- Nghệ sĩ Hữu Độ, người được nhiều khán giả truyền hình biết tới với những vai công an đã qua đời ở tuổi 90 do tắc nghẽn động mạch phổi. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ đạo diễn Tạ Huy Cường, nghệ sĩ Hữu Độ qua đời lúc 22 giờ 44 phút ngày 13-8, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng nghệ sĩ Hữu Độ sẽ diễn ra lúc 9 giờ 15 phút ngày 16-8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Nghệ sỹ Trần Hữu Độ.jpg
Theo thông tin từ đạo diễn Tạ Huy Cường, nghệ sĩ Hữu Độ qua đời lúc 22 giờ 44 phút ngày 13-8.

“Một người nghệ sỹ tài hoa lại từ biệt khán giả về cõi Phật, ông để lại cho đời nhiều tác phẩm cùng hàng ngàn vai diễn suốt cuộc đời và sự nghiệp” - đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ trên trang cá nhân.

Nghệ sĩ Hữu Độ
Nghệ sĩ Hữu Độ (phải) trong một vai diễn trên truyền hình.

Nghệ sĩ Hữu Độ sinh năm 1934 tại Hà Nội, hoạt động trong các đoàn kịch nói nghiệp dư từ khi còn là học sinh.

Năm 1960, ông gia nhập Đoàn Kịch nói Hà Nội, tham gia các vở như: Cái máy chém, Những người du kích... Sau đó, ông chuyển sang Đoàn nghệ thuật Tổng cục Đường sắt làm trưởng đoàn rồi về Đoàn kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) vào những năm 1970.

Nghệ sĩ Hữu Độ thường được các đạo diễn giao những vai "người tử tế" ở các phim như: Ngọt ngào và man trá, Lẽ nào anh đã quên em, Tổ ấm, Ảo ảnh trắng, Những ngọn nến trong đêm, Thức tỉnh, Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Cảnh sát hình sự…

Ông cũng đảm nhận vai đại tá trong phim Kẻ gieo mầm ácCảnh sát đặc nhiệm 2. Đây cũng là hai vai diễn ghi dấu ấn của nghệ sĩ Hữu Độ trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Hữu Độ từng kể lại trên báo chí kỷ niệm không thể nào quên khi làm tập phim Ngược dòng cái chết trong phần 1 của Cảnh sát hình sự.

Trong phim, ông phải đóng vai một người nhảy xuống sông tự tử, đoàn làm phim chụp ảnh để dùng cho cảnh tiếp theo. Cuốn phim đó được mang đi rửa tại hiệu ảnh người quen. Thế là cái tin Hữu Độ chết được loan đi. Rất nhiều bạn bè vội vàng tới thăm hỏi thì gặp ông đang xem truyền hình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.