Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng đột ngột qua đời

(PLO)- Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời ở tuổi 55 vào chiều tối 20-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng, Phó Trưởng đoàn 1, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, đã qua đời ở tuổi 55 vào chiều tối 20-10.

nghe-si-cai-luong-minh-hoang1.jpg
Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng (1971-2025). Ảnh: FBNV

Theo đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng có nhiều bệnh, từ đau bao tử, sau đó phổi gặp vấn đề.

Được biết, trước đó, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng phải đến Nhà hát Trần Hữu Trang tập tuồng vở Tiếng trống Mê Linh sẽ diễn phục vụ khán giả tại Bình Dương (cũ) tối 22-10.

Thế nhưng ông bị mệt và được gia đình đưa đi cấp cứu. Sau đó rơi vào hôn mê và qua đời vào chiều tối 20-10.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1971, quê Tây Ninh.

Ông là nghệ sĩ lâu năm ở Nhà hát Trần Hữu Trang. Hiện là Phó trưởng Đoàn 1, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng xuất thân từ lò đào tạo của nhà hát từ năm 1988.

Ông cùng khóa với các nghệ sĩ nổi tiếng như Hữu Quốc, Minh Cường, Thanh Lựu... được rèn giũa bởi những bậc thầy huyền thoại của sân khấu cải lương như nghệ sĩ Phùng Há, nghệ sĩ Hoàng Ba, nghệ sĩ Kim Cúc, nhạc sĩ Út Trong.

Sau khóa học, ông tham gia đoàn xung kích của nhà hát đi biểu diễn phục vụ khán giả khắp nơi.

nghe-si-cai-luong-minh-hoang.jpg
Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn. Ảnh: FBNV

Trong hơn 30 năm theo nghiệp hát, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng đã được công chúng nhớ đến qua nhiều vở cải lương như Rồng phượng, Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Trái tim trong trắng, Đi biển một mình...

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng cũng đoạt nhiều thành tích như huy chương vàng cho Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc với vở Bản tình ca quê mẹ (1995) và vở Rồng phượng (2005).

Ông nhận huy chương bạc cá nhân tại cuộc thi Nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc năm 2009 với vai Năm Tới trong Con mắt thời gian.

Ngoài ra còn có Giải A Bộ Quốc phòng cho vở Rừng xưa (2015); Huy chương Vàng với vở Chiến binh (2015); Huy chương Bạc cá nhân với vai Trung trong Ngày ấy họ đều còn trẻ (2018); Huy chương Vàng tại Liên hoan "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" với vở Nhân danh công lý (2020); Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thaoDu lịch" (2020).

Năm 2024, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Gần đây, nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng được UBND TP.HCM trao bằng khen vì thành tích đóng góp quan trọng cho 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.