Nghề hoá trang hình thù ma quái, kinh dị thu hút khách dịp Halloween

(PLO)- Thu nhập tiền triệu mỗi ngày, chạy chỗ liên tục, thiếu người làm… là tình trạng của nhiều bạn trẻ làm nghề hóa trang dịp Halloween.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Nghề hoá trang hình thù ma quái, kinh dị thu hút khách dịp Halloween

Halloween là dịp các tụ điểm vui chơi như phố đi bộ, công viên, quán bar, club… được mọi người tụ lại đông đúc và hóa trang với nhiều hình thù kinh dị, ma quái. Các trường học, công ty cũng diễn ra nhiều sự kiện hóa trang.

Chính vì thế, nhu cầu hóa trang thành những diện mạo độc lạ, ấn tượng có nhu cầu tăng cao, nhiều người làm nghề hóa trang dịp Halloween xoay không kịp.

nghề hóa trang dịp Halloween.
Khách hàng thường chi trả ít nhất 700 trăm nghìn đồng cho một lần hóa trang. Ảnh: NVCC.

Kiếm từ 2-3 triệu mỗi ngày từ hóa trang

Ly Na (27 tuổi, Tân Bình) đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong nghề trang điểm cho biết, do xuất thân từ một người làm trang điểm cộng với bản thân có năng khiếu về vẽ nên vào dịp Halloween chị có nhận vẽ, hóa trang ở một số địa điểm.

“Với các club hay bar thì người ta sẽ thuê theo tiếng, mỗi tiếng dao động từ 200 trăm đến 300 trăm nghìn đồng, còn với hóa trang cá nhân thì số tiền thấp nhất cho mỗi người là 700 trăm nghìn đồng” – chị Na chia sẻ.

Mùa Halloween năm nay, chị Na cho biết đã nhận được yêu cầu hóa trang từ các club, trung tâm Anh ngữ, hóa trang cá nhân. Mỗi mùa, thu nhập ít nhất của chị sẽ rơi vào khoảng 2 - 3 triệu/ngày.

nghe-hoa-trang-dip-halloween-2.jpg
Người làm nghề hóa trang dịp Halloween thường tốn từ 10-15 phút để vẽ các hình thù đơn giản. Ảnh: NHƯ NGỌC.

Do làm cá nhân nên chị cũng nhận số lượng người vừa đủ để tránh xoay không xuể. Chia sẻ về hình thù được yêu cầu vẽ nhiều năm nay, chị cho biết với các bạn trẻ hay người lớn thường là các hình ảnh về nhện, Joker, đầu lâu, vết thương, máu... Với thiếu nhi thì chị thường vẽ các hình dễ thương như mèo, chó, thỏ…

Về màu sắc vẽ hóa trang, chị Na cho biết hóa trang khác với trang điểm ở chỗ lượng màu sắc dùng cho hóa trang nhiều và đa dạng màu. Vì sử dụng trực tiếp lên da mặt của khách nên chị rất chú trọng đến chất lượng màu và sử dụng các loại màu đắt tiền, an toàn, do đó số tiền mỗi khách bỏ ra sẽ cao hơn.

Chạy hơn 50 “show” mỗi mùa halloween

Theo nghề hóa trang Halloween được 6 năm, chị Cao Lê Hoàng Lam (24 tuổi, Gò Vấp) cho biết, mỗi mùa Halloween chị nhận trung bình 50 chỗ, đa số là các sự kiện tại trường học, công ty, quán bar, club và một số bạn trẻ có nhu cầu hóa trang riêng để đi chơi lễ.

“Thông thường mỗi sự kiện hóa trang sẽ có từ 20-30 người, tùy vào hình thù vẽ thì thời gian vẽ sẽ khác nhau. Các hình thù vẽ cho các bé thiếu nhi thì đơn giản, vẽ ít thời gian hơn so với hình thù vẽ cho các bạn trẻ, bù lại thì số tiền sẽ khác nhau. Những hình vẽ cầu kỳ, tốn nhiều thời gian, màu vẽ, phụ kiện thì đương nhiên sẽ đắt hơn rất nhiều” – chị Lam cho hay.

nghe-hoa-trang-dip-halloween-3.jpg
Không chỉ người lớn, các bạn nhỏ cũng hóa trang thành những hình thù độc lạ. Ảnh: NVCC.

Mỗi mùa Halloween chị cho biết sẽ bắt đầu nhận khách từ ngày 20-10 đến hết ngày 31-10. Đội ngũ hóa trang bên chị có tổng cộng 15 người. Mỗi ngày chị và các bạn trong đội sẽ chia nhau chạy sự kiện, người chỗ này người chỗ kia.

“Làm nghề này cái khó khăn nhất là phải chạy liên tục nhiều chỗ khác nhau, vào những ngày cao điểm như ngày 30-10 với ngày 31-10 thì đội chị phải làm liên tục nhiều tiếng nên hầu như thời gian ăn uống và nghỉ tay là rất ít, bù lại thu nhập xứng đáng nên mình cũng vui” – chị Lam chia sẻ.

Với các bé thiếu nhi, chị cho biết thường vẽ các hình hoạt hình như người nhện, thỏ trắng, người dơi, ngựa một sừng, cáo, mèo…

“Khi vẽ cho các bé, bên chị sẽ chuẩn bị sẵn những hình vẽ phù hợp với tuổi để các bé lựa chọn và vẽ theo” – chị Lam nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.