Ngày mai xe buýt 2 tầng xuất hiện tại Hà Nội

(PLO)- Ngày mai (30-6), Hà Nội sẽ chạy thử nghiệm xe buýt hai tầng quanh các khu du lịch nổi tiếng của TP Hà Nội. 

Xe buýt hai tầng đầu tiên mang tên City Tour có 16-45 chỗ ngồi dự kiến sẽ đi theo lộ trình Nhà hát Lớn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố cổ Hà Nội.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Hanoi Trancerco), bước đầu đơn vị chỉ chạy thử một xe để ghi nhận ý kiến của người dân và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong hai tháng tới.

Xe buýt hai tầng sẽ xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: Internet

Lãnh đạo Hanoi Trancerco cũng cho biết lộ trình dự kiến của xe buýt hai tầng City Tour chạy từ Nhà hát lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Hỏa Lò - Hai Bà Trưng - Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Chu Văn An - Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Nhà hát Lớn.

Được biết cuối năm 2016 Thủ tướng cho phép Hà Nội và sáu địa phương khác thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hai tầng trong năm năm. Ô tô chuyên dụng hai tầng, thoáng nóc với 16-45 chỗ ngồi chất lượng cao, sẽ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị đến các cảng hàng không, khu du lịch bằng xe khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm