Ngày 1-1 là ngày nguy hiểm nhất trong năm, vì sao?

(PLO)- Nghiên cứu chỉ ra rằng ngày 1-1 là ngày nguy hiểm nhất trong năm vì bạn dễ chết vì những lý do tự nhiên trong ngày này.

Theo Daily Mail, trên thực tế mặc dù hầu hết mọi người dành ngày năm mới 1-1 để “chiến đấu chống lại” hậu quả của việc quá chén và ngủ, song nghiên cứu mới cho thấy ngày này hóa ra lại là ngày nguy hiểm nhất trong năm.

Theo một nghiên cứu do Trường ĐH California tiến hành, số lượng người chết tăng vọt trong hai tuần Giáng sinh và năm mới. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy bạn dễ chết vì những lý do tự nhiên vào ngày 1-1.

ngày năm mới

Số người chết vì lý do tự nhiên tăng vọt trong ngày 1-1. Ảnh minh họa

Để chứng minh điều này, các nhà nghiên cứu đã lấy giấy chứng tử được cấp tại Mỹ trong vòng 25 năm qua. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự gia tăng tử vong do tự sát, tai nạn, giết người trong những ngày nghỉ nhưng không có nghiên cứu nào liên quan tới cái chết tự nhiên. Những nguyên nhân tự nhiên dẫn đến tử vong được xác định là chết vì bệnh tật, già yếu và dịch bệnh.

Vì thế, các nhà nghiên cứu đã điều tra và tìm thấy một xu hướng rõ rệt, rằng số người chết vào ngày 1-1 vì lý do tự nhiên nhiều hơn 5% so với các ngày khác. Dù rằng việc thiết lập dữ liệu không khó nhưng lý do cái chết tự nhiên gia tăng vào đầu năm lại chưa có lời giải thích.

“Đây là một bí ẩn mà ít có người nào để ý muốn tìm hiểu” - ông David Phillips, một trong các tác gả của nghiên cứu, cho biết. Ông khẳng định ông không thấy có nghiên cứu nào sâu hơn về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.