Ngành y tế Đà Nẵng nâng cao toàn diện chất lượng chống dịch trong năm 2022

(PLO)- Năm 2022, Sở Y tế TP Đà Nẵng đưa ra nhiều phương hướng, kế hoạch nâng cao công tác khám chữa bệnh, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả.

Ngày 14-1, Sở Y tế TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của ngành y tế năm 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nhưng ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển ổn định của TP Đà Nẵng.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ảnh: BT

Cụ thể, người từ 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 99,75%  và  98,11% được tiêm mũi 2. Tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 99,12%, mũi 2 đạt 96,2%.

Các chương trình mục tiêu y tế - dân số đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ và có hiệu quả, năm 2021 có 10 chỉ tiêu (16,7%) chưa đạt kế hoạch giao chủ yếu liên quan đến các hoạt động mang tính cộng đồng.

Ngoài ra, chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện ngày một nâng cao theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực. Các bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới hiện đại góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, ngành y tế đối diện không ít những khó khăn như chưa kịp thời hoàn chỉnh việc sắp xếp bộ máy cơ quan Sở Y tế, công tác đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc vẫn còn chậm trễ...

Tại hội nghị, bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho biết đã có dự thảo nêu ra phương hướng nhiệm vụ của ngành y tế năm 2022. Trong công tác phòng chống dịch, Sở Y tế tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ tiêm vaccine; tăng cường vận động người dân tiêm vaccine; thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; thực hiện nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly - khoanh vùng - dập dịch”.

Sở Y tế Đà Nẵng nhìn nhận sẽ thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực đáp ứng công tác phòng chống dịch trong bối cảnh bình thường mới. 

Triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường bác sĩ và nâng cao chất lượng nhân lực y tế tuyến cơ sở nhằm triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025” và đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Y tế,...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.