Đà Nẵng thêm 10 ca cộng đồng, nhiều ca chưa rõ nguồn lây

(PLO)- Ngày 8-11, Đà Nẵng phát hiện 21 ca COVID-19, trong đó có nhiều ca mắc cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Chiều 8-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng, cho biết trong ngày TP ghi nhận 21 ca COVID-19, gồm bảy ca cách ly tập trung, hai ca cách ly tạm thời tại nhà, một ca trong khu vực phong tỏa, một ca tại chốt kiểm soát dịch và 10 ca cộng đồng.

Có 15/21 ca COVID-19 được phát hiện tại quận Sơn Trà, trong đó phường Nại Hiên Đông ghi nhận chín ca, An Hải Bắc năm ca và An Hải Đông một ca. Quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận bốn ca tại hai phường Hòa Hải và Hòa Quý.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là tại khu vực cảng cá Thọ Quang, chợ, khu công nghiệp.

Theo Công văn 7009 ngày 15-10 thì Đà Nẵng xác định cấp độ dịch đối với 56/56 phường, xã trên địa bàn là cấp độ 2. Tuy nhiên, quận Sơn Trà cần căn cứ tình hình dịch bệnh để tham mưu, đề xuất với TP chuyển cấp độ dịch ở quận này nếu thấy cần thiết. 

UBND TP cũng yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục triển khai cho học sinh học trực tuyến theo kế hoạch, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, TP sẽ có chỉ đạo về thời gian cho học sinh trở lại trường. 

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến đã ký văn bản về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Theo đó, TP Đà Nẵng xác định cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học trực tiếp. Đối với cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn được xác định cấp độ dịch 1 và 2 thì được tổ chức dạy và học trực tiếp; ở cấp độ 3 được tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến; cấp độ 4 không được tổ chức dạy và học trực tiếp, chỉ tổ chức dạy học trực tuyến.

Đối với người ở tại địa bàn cấp độ 3, 4 (cấp xã, phường) và vùng cách ly y tế trên địa bàn TP không được tham gia hoạt động dạy và học trực tiếp.

Người khi đến/về TP từ các tỉnh, thành khác để tham gia dạy và học trực tiếp tại các trường học phải chấp hành quy định chung đối với người đến/về TP.

Để tổ chức dạy và học trực tiếp, các trường phải có phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Trước đó, Đà Nẵng đã quyết định lùi thời gian cho học sinh trở lại trường đến giữa tháng 11 thay vì đầu tháng như kế hoạch. Hiện Sở GD&ĐT TP mới tổ chức cho học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, học sinh lớp 1, 2 và 9 trên địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đến trường học trực tiếp. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.