Ngang nhiên đổ phế thải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(PL)- Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp xả thải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cụ thể, vụ việc được đơn vị quản lý tuyến cao tốc này phát hiện và ghi nhận vào 14 giờ ngày 12-3. Vào thời điểm trên, xe tải biển số 23C-021.20 đã dừng, đỗ tại làn dừng khẩn cấp tại Km 63+600, hướng Hà Nội - Lào Cai (thuộc địa bàn xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Tiếp đó, một người trên xe đã bốc và vất các phế thải xây dựng xuống taluy âm của cao tốc.

Do đơn vị quản lý tuyến cao tốc không có chức năng xử phạt, từ chối phục vụ đối với các xe vi phạm trên cao tốc nên đã ghi hình, chụp ảnh gửi Cục CSGT (C08) để điều tra và xử phạt theo quy định.

Theo VEC, việc xả thải rác, chất phế thải… là hành vi bị nghiêm cấm đối với các xe khi lưu thông trên cao tốc nói chung. Điều này đã được cụ thể hóa trong Luật Giao thông đường bộ và mới đây nhất là Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, 8-12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải thu dọn rác, chất phế thải… do mình đổ ra.

VEC cho rằng quy định rõ ràng là vậy nhưng dường như vẫn chưa đủ sức răn đe đối với người vi phạm. Từ đó gây khó khăn cho đơn vị quản lý tuyến cao tốc, làm ảnh hưởng đến môi trường chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm