Ngàn người vui trên cây cầu mới qua sông Thu Bồn

(PLO)- Sáng 24-3, cả ngàn người dân vui mừng đi trên cây cầu mới bắc qua sông Thu Bồn, nối liền giữa hai huyện Duy Xuyên và Đại Lộc (Quảng Nam) sau 40 năm mong mỏi.

Theo ghi nhận, nhiều người dân đến từ rất sớm để chiêm ngưỡng cây cầu mới có tên Giao Thủy.

Cầu Giao Thủy được khánh thành tạo sự thuận lợi cho người dân ở các xã thuộc hai huyện Duy Xuyên, Đại Lộc và lân cận. Dòng người chen chân chật kín trên cây cầu mới, còn tràn xuống cả phía dưới hai bên chân cầu.

Cầu Giao Thủy trước ngày đưa vào sử dụng

Cầu Giao Thủy trước ngày đưa vào sử dụng

Ông Nguyễn Văn Quyền (75 tuổi, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên) vui mừng nói: "Đã mấy chục năm nay người dân phải đi vòng nên rất lâu. Hơn nữa người dân muốn qua lại phải lụy đò nên rất mong có một cây cầu như thế này. Giờ có cầu mới rồi, chúng tôi vui lắm”

Rất đông người vui mừng đến để được đi trên cây cầu mới

Rất đông người vui mừng đến để được đi trên cây cầu mới

Cầu Giao Thủy có chiều rộng 12 m và dài 1.023 m. Đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài 4,29 km, trong đó phía huyện Đại Lộc có chiều dài 3,8 m, điểm đầu tại ngã tư Ái Nghĩa. Phía huyện Duy Xuyên dài 0,49 km, giáp với đường DT610 đoạn qua xã Duy Hòa.

Tổng mức đầu tư dự án là 823 tỉ đồng, tính đến thời điểm khánh thành thì tổng giá trị đầu tư là 474 tỉ đồng. Công trình cầu được khởi công xây dựng từ tháng 4-2015 và hoàn thành trong 24 tháng.

Cây cầu được phê duyệt mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng đã hoàn thành.

Cây cầu được phê duyệt mức đầu tư hơn 800 tỉ đồng đã hoàn thành.

Cầu Giao Thủy thỏa lòng mong đợi, khát vọng đôi bờ của bà con Đại Lộc, Duy Xuyên, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh, kết nối giao thông suốt các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn và Quế Sơn. Rút ngắn giao thông đáng kể từ các huyện đi Đà Nẵng. Đồng thời tạo động lực phát triển cho vùng Tây Quảng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.