Ngắm linh vật hổ đa dạng màu sắc tại đường hoa Đà Nẵng

(PLO)- Với tổng kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng, đường hoa Đà Nẵng năm 2022 hứa hẹn là điểm check-in thú vị cho người dân Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên Đán. 

Ngày 27-1 (25 tháng Chạp), công nhân đang tất bật hoàn thành những phần còn lại tại đường hoa Đà Nẵng để mở cửa phục vụ người dân và du khách vui xuân bắt đắt đầu từ ngày 30-1 (ngày 28 tháng Chạp).

Năm nay, TP Đà Nẵng đã đầu tư hơn 8,6 tỉ đồng để trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nhâm Dần. Đường hoa được đặt ở dọc tuyến đường Bạch Đằng với nhiều cụm tiểu cảnh xen vào điểm nhấn là những linh vật hổ với nhiều hình dáng độc đáo, đa dạng sắc màu.

Chữ số 2022 được công nhân tạo hình từ những tiểu cảnh nhỏ, nổi bật tại khu vực cổng của đường hoa Đà Nẵng ở đường Bạch Đằng. Ảnh; BT.

Các công trình, không gian trọng tâm đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: BT.

Hình ảnh linh vật hổ được trang trí ngộ nghĩnh đan xen tiểu cảnh tại khu vực cầu chữ T (đường Bạch Đằng, quận Hải Châu). Ảnh: BT.

Hoa đổ thành thác từ những chiếc trống. Ảnh: BT.

Ngũ hổ oai nghiêm ở đường hoa Đà Nẵng. Linh vật hổ tại Đà Nẵng thể hiện sự dũng mãnh, điểm nhấn ở đây là hổ được pha trộn với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên điểm nhấn mới lạ tại công trình. Ảnh: BT.

Được biết, chủ đề đường hoa Đà Nẵng 2022 là "Khát vọng vươn cao". Ý tưởng trang trí là những cánh sao gắn linh vật hổ theo hình khối, những tán cây vươn cao, những chiếc lá bài trí hợp lý để tạo cảnh quan thiên nhiên.

Cổng hoa lớn được đặt tại cánh nam phía tây cầu Rồng. Phía bên trong là khối linh vật hổ và những cánh cung với đủ sắc màu. Ảnh: BT.

Hệ thống điện chiếu sáng được tạo hình thành cây nấm, mặt trăng,... .Mỗi cây đều thể hiện thế "vươn cao". Các mô hình có chiều cao từ 0,5 đến 1,5 m. Ảnh: BT.

Công nhân chăm sóc tiểu cảnh. Ảnh: BT.

Dù chưa mở cửa, nhiều người dân vẫn cố gắng check-in tại đường hoa. Lượng người đến chụp ảnh lưu niệm đông, bảo vệ phải yêu cầu họ ra ngoài, tránh tình trạng hư hỏng tiểu cảnh trước ngày đường hoa mở cửa.Ac

Mô hình linh vật hổ tại cánh nam phía Tây cầu Rồng. Ảnh: BT.

Hình ảnh hổ tại đường hoa Đà Nẵng dũng mãnh, đa dạng và độc đáo. Ảnh: BT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.