Ngắm 7 mẫu nhà dùng để xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố bảy mẫu nhà dùng để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố các mẫu nhà ở điển hình để triển khai hỗ trợ cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Sở Xây dựng, TP phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa 2.043 nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 2-9-2025.

Về nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, TP đã huy động được 18,5 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân. Đà Nẵng cũng hỗ trợ chính quyền, người dân tỉnh Hậu Giang 71 tỉ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

xoa-nha-tam.jpg
Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa 2.043 nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 2-9-2025. Ảnh: TẤN VIỆT

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.098 hộ, đạt 53,7%. Cụ thể, nhà ở người có công 587/975 căn; chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát 443/775 căn; trường hợp khác 68/293 căn.

Sở Xây dựng đã nghiên cứu đề xuất tiêu chí đặc thù xác định nhà tạm, nhà dột nát tại Đà Nẵng theo hướng cao hơn chuẩn Trung ương nhưng vẫn phù hợp với điều kiện sống thực tế của TP và từng địa phương.

Ngoài trường hợp đã được xác định tại Quyết định 55/2025 của Bộ Xây dựng, Đà Nẵng đề xuất mở rộng hỗ trợ theo tiêu chí: “Nhà ở không đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu do thiếu hoặc có không gian chức năng xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu sử dụng, bao gồm bếp, nhà vệ sinh, khu vực sinh hoạt chung.

Nhà ở nằm trong khu vực không có hoặc có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị không đáp ứng nhu cầu sử dụng về điện sinh hoạt, cấp nước. Nhà ở thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, an toàn cháy nổ”.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Trung tâm tư vấn Kỹ thuật xây dựng và Viện Quy hoạch xây dựng lập hồ sơ thiết kế kèm dự toán cho bảy mẫu nhà, trình thông qua Hội đồng Tư vấn về kiến trúc TP Đà Nẵng.

Đến ngày 26-3, UBND TP đã có chủ trương thống nhất đối với các mẫu nhà này và giao UBND các xã, phường phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn triển khai đến các hộ được xóa nhà tạm, nhà dột nát để lựa chọn.

Dưới đây là bảy mẫu nhà do Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố:

xoa-nha-tam-1.jpg
Mẫu nhà số 1A diện tích 65 m2.
xoa-nha-tam-2.jpg
Mẫu nhà số 1B diện tích 65 m2.
xoa-nha-tam-3.jpg
Mẫu nhà số 2 diện tích 50 m2.
xoa-nha-tam-4.jpg
Mẫu nhà số 3 diện tích 40 m2.
xoa-nha-tam-5.jpg
Mẫu nhà ở khu vực TP cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn diện tích 60 m2.
xoa-nha-tam-6.jpg
Mẫu nhà ở khu vực nông thôn cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn diện tích 60 m2.
xóa nhà tạm
Mẫu nhà ở khu vực miền núi cho người độc thân diện tích 35,7 m2 (bên trái) và dành cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn diện tích 54 m2 (bên phải).
EVNCPC chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

EVNCPC chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn

(PLO)- Mỗi mùa mưa bão đi qua, nhiều gia đình tại miền Trung - Tây Nguyên vẫn phải chật vật trong những căn nhà tạm bợ, luôn thấp thỏm lo sợ trước nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Với các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, giấc mơ có một mái ấm kiên cố dường như quá xa vời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm