Nga đã có biện pháp hoàn hảo đáp trả THAAD của Mỹ

(PLO) – Một chuyên gia quân sự Nga nói rằng hệ thống tên lửa Iskander và Kalibr là biện pháp đối phó hoàn hảo nhất của Nga để đáp trả việc Mỹ sắp bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc, gần lãnh thổ nước này.

Theo hãng tin Sputnik, ông Alexey Podberezkin – người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu chính trị và quân sự tại Nga cho biết Moscow đã có “câu trả lời hoàn hảo” nhất cho THAAD mà Mỹ sắp triển khai tại Hàn Quốc. Theo ông, đó là tên lửa Iskander và Kalibr.

Trước đó trong tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo rằng THAAD của Mỹ đang được triển khai tại Hàn Quốc có thể thúc đẩy Moscow đáp trả quân sự.

Tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh: SPUTNIK

 “Trong trường hợp này, đó là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander. Ngoài ra, Nga còn có tên lửa bố trí trên biển, chẳng hạn như Kalibr – loại tên lửa có thể phá hủy hệ thống THAAD. Ngoài ra, Moscow còn có các hệ thống tác chiến điện tử” – ông Podberezkin cho biết.

Ông Podberezkin nói rằng Mỹ đã bắt đầu tìm cớ triển khai THAAD ở Nhật Bản và Hàn Quốc và tất cả điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình ở Triều Tiên. Truyền thông địa phương hôm 6-9 đưa tin Seoul thông báo triển khai bổ sung bốn THAAD ở tỉnh Bắc Geyongsang sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần 6. THAAD này sẽ được bố trí tại một căn cứ mới ở Seongju, cách thủ đô Seoul 300 km, theo Yonhap.

Vị chuyên gia Nga nhận định: “Vì vậy, tại sao Nga lại không thực hiện những bước đi như đã làm ở Kaliningrad trước đó (bố trí các hệ thống tên lửa như Iskander)? Vấn đề là ở chỗ nếu không có biện pháp đáp trả quân sự thì các mối đe dọa sẽ tiếp tục xuất hiện. Đối với các mối đe dọa về kỹ thuật-quân sự thì cần phải phản ứng bằng các biện pháp kỹ thuật-quân sự”.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Seoul và Washington nhất trí triển khai THAAD ở quận Seongju, Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng dâng cao xung quanh các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Moscow và Bắc Kinh đồng loạt phản đối việc triển khai THAAD, nói rằng điều này có thể làm cho cuộc khủng hoảng hạt nhân này tồi tệ hơn nữa và kích động Triều Tiên thực hiện các hành vi khiêu khích.

Tên lửa Iskander-M là một hệ thống chiến thuật triển khai nhanh, được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu ở phạm vi lên tới 500 km. Iskander được dành cho các mục tiêu nhỏ như hệ thống tên lửa, pháo phản lực bắn loạt, pháo binh tầm xa, sân bay và sở chỉ huy.

Nga đã bố trí hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động Iskander-M tới Kaliningrad ở biển Baltic hồi tháng 10-2016.

Một tàu hải quân Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào vị trí của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra từ biển Địa Trung Hải. Ảnh: SPUTNIK

Về tên lửa Kalibr, loại tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.600 km và có thể vượt qua được bất kỳ hệ thống phòng không và hệ thống chống tên lửa nào. Khi bay, tên lửa Kalibr liên tục thay đổi độ cao và chiều hướng vì vậy phát hiện được chúng là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Hôm 5-9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Hạm đội biển Đen của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr vào một khu vực gần thị trấn Ash Sholah, Syria bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng. Kết quả, hàng chục phần tử khủng bố bị tiêu diệt. Các sở chỉ huy của IS, một trung tâm liên lạc, một cơ sở sửa chữa phương tiện thiết giáp của nhóm khủng bố cùng các kho đạn dược, vũ khí cũng bị phá hủy tan tành gần TP Deir ez-Zor, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.